Сảm giác về "cái chết không tránh khỏi" do COVID-19 ở Mỹ

© Sputnik / Dmitry Parshin / Chuyển đến kho ảnhNhân viên y tế đưa người phụ nữ đến bệnh viện ở Manhattan, New York, Mỹ.
Nhân viên y tế đưa người phụ nữ đến bệnh viện ở Manhattan, New York, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Rochelle Walenski, cho biết bà cảm thấy "cái chết không tránh khỏi" trong bối cảnh tỷ lệ COVID-19 gia tăng trong nước.

Trong tuần qua, số ca nhiễm coronavirus mới ở Hoa Kỳ tăng 10% sau một thời gian dài giữ nguyên, Walenski nói trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Theo bà, hiện cả nước xuất hiện khoảng 60 nghìn trường hợp mắc mới. Ngoài ra, số người nhập viện và tử vong ngày càng tăng.

Mối đe dọa của làn sóng thứ tư dịch COVID-19

"Diễn biến đại dịch ở Mỹ tương tự như nhiều quốc gia khác ở châu Âu, bao gồm cả (tình hình) ở Đức, Ý và Pháp vài tuần trước. Kể từ đó, các quốc gia này đã chứng kiến ​​sự gia tăng liên tục và đáng báo động", Walenski nói.
New York, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Những trường hợp COVID-19 đầu tiên ở Mỹ được biết đến từ tháng 12/2019

Bà nói thêm "các chiến lược phòng ngừa sức khỏe cộng đồng cần phải được tuân thủ nhất quán khi thực hiện việc tiêm chủng cho người dân Mỹ".

"Chúng ta không thể không hoạt động. Vì sức khỏe của đất nước, chúng ta phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn làn sóng thứ tư", Walenski nói thêm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала