Nhật Bản và Indonesia ký hiệp định quân sự

© REUTERS / David MareuilBộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Prabovo Subianto của Indonesia sau lễ ký kết thỏa thuận theo phương thức "hai cộng hai".
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Prabovo Subianto của Indonesia sau lễ ký kết thỏa thuận theo phương thức hai cộng hai. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Văn kiện được ký trong cuộc hội đàm theo thể thức "hai cộng hai" tại Tokyo giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước, theo hãng tin Kyodo đưa tin.

Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ có thể nhập khẩu thiết bị quốc phòng Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trong khu vực.

Hợp tác quân sự

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đến thăm Indonesia vào tháng 10 năm ngoái và nhất trí với Tổng thống Joko Widodo đẩy nhanh đàm phán về một thỏa thuận quân sự.

Nhật Bản cũng có các thỏa thuận tương tự với Úc, Anh, Đức, Ấn Độ, Ý, Malaysia, Mỹ, Philippines và Pháp.

Các tàu chiến Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2020
Nhật Bản đang đàm phán với Indonesia để bán tàu chiến cho nước này

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với các phóng viên cho biết Nhật Bản sẽ tham gia tích cực vào các cuộc tập trận quân sự đa phương, được tổ chức theo sáng kiến ​​của Indonesia.

Chủ đề đàm phán

Những người đứng đầu cơ quan đối ngoại, quân sự Nhật Bản và Indonesia đã nhất trí hợp tác phát triển cách tiếp cận thống nhất đối với tình hình Myanmar, nơi quân đội nắm chính quyền vào ngày 1 tháng Hai.

Họ cũng thảo luận về những lo ngại của Nhật Bản trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku, và công nghệ tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Đặc biệt, theo ghi nhận của hãng tin Kyodo, Nhật Bản và Indonesia sẽ nỗ lực chung để tăng cường các biện pháp của Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn sự phát triển hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала