Tổng thống Nga nuôi những loại thú cưng nào?

© Sputnik / Alexei DruzhininTổng thống Nga Vladimir Putin với hai chó cưng Buffy và Yume đi dạo ở ngoại ô Matxcơva.
Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai chó cưng Buffy và Yume đi dạo ở ngoại ô Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết về những vật nuôi của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
“Giờ đây thông tin công khai về thú cưng của ông Putin ít hơn nhiều, vì vậy tôi không muốn nói về chúng. Còn Connie (con chó giống Labrador bị chết vào cuối năm 2014 ở tuổi 15) đã lâu lắm rồi không còn nữa. Thời gian trôi. Nhưng tất nhiên, thú cưng vẫn có trong cuộc sống của tổng thống”, - ông Peskov nói với một tờ báo Nga khi được hỏi, liệu ông Putin có nuôi thú cưng hay không.

Phát ngôn viên của nguyên thủ quốc gia cũng lưu ý rằng ông "chưa bao giờ nhìn thấy mèo ở nhà của tổng thống".

Ông Putin nổi tiếng là người yêu động vật

Hồi tháng 1 năm 2019, Tổng thống Serbia Aleksandr Vucic đã tặng người đồng nghiệp Nga của mình một chú cún con giống Sharplanin Shepherd bốn tháng tuổi tên là Pasha.

© Sputnik / Mikhail Klementiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Serbia Alexander Vucic tặng người đồng cấp Nga Vladimir Putin con chó
Tổng thống Nga nuôi những loại thú cưng nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Tổng thống Serbia Alexander Vucic tặng người đồng cấp Nga Vladimir Putin con chó

Trước đó, hồi tháng 10 năm 2017, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov tặng ông Putin nhân dịp sinh nhật một chú chó con Alabai tên là Verny.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin với chú chó con nòi Alabai, tên là Vernyi (Trung thành), do Tổng thống Turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov tặng.
Tổng thống Nga nuôi những loại thú cưng nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin với chú chó con nòi Alabai, tên là Vernyi (Trung thành), do Tổng thống Turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov tặng.

Một con chó khác được Thống đốc tỉnh Akita của Nhật Bản tặng cho Tổng thống Nga vào năm 2012 để bày tỏ lòng biết ơn trước sự hợp tác và hỗ trợ của ông trong việc loại bỏ hậu quả của trận động đất và sóng thần. Chú chó con thuộc giống chó săn Akita Inu được đặt tên là Yume (dịch nghĩa là "giấc mơ").

© Sputnik / Alexei DruzhininTổng thống Nga Vladimir Putin với chú chó Yume trước cuộc phỏng vấn trong Điện Kremlin.
Tổng thống Nga nuôi những loại thú cưng nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin với chú chó Yume trước cuộc phỏng vấn trong Điện Kremlin.

Năm 2010, trên cương vị Thủ tướng Bulgaria, Boyko Borisov đã tặng nhà lãnh đạo Nga một chú chó chăn cừu Karakachan tên là Buffy trong chuyến thăm của ông ông Putin tới Sofia.

© Sputnik / Alexei DruzhininСon chó giống Labrador tên là Connie.
Tổng thống Nga nuôi những loại thú cưng nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Сon chó giống Labrador tên là Connie.

Ngoài ra, từ trước đó ông Putin có con chó giống Labrador tên là Connie do Sergei Shoigu (đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Nga) tặng. Connie nhiều lần xuất hiện tại các cuộc gặp mặt của tổng thống tại các dinh thự đồng quê ở Sochi và Novo-Ogaryovo, nó có thể tự do đi lại trong nhà và thích ngó vào phòng của các nhà báo, họ sẵn sàng đãi nó món gì đó. Đến nỗi, tại một hội nghị internet năm 2006, ông Putin thậm chí còn yêu cầu tất cả những ai đến thăm ông không được cho chó ăn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала