Việt Nam lần đầu tiên cho phép bị can đọc tài liệu vụ án

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangĐại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 30/3 tại Hội trường đã diễn ra phiên thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Một số đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến của mình.

Quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo vệ tốt hơn

Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn bà  Nguyễn Thị Thủy tán thành báo cáo công tác tư pháp của các cơ quan trong nhiệm kỳ. Ngoài ra, đại biểu này còn phân tích thêm một số kết quả nổi bật trong công tác tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua. Bà Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh:

“Trong lịch sử tố tụng của Việt Nam, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này đã cho bị can được đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án. Tôi còn nhớ, khi xây dựng điều kiện này thì mọi người rất lo ngại. Ngại bị can sẽ xé hay hủy tài liệu, gây khó khăn cho hoạt động tố tụng. Tuy nhiên vừa qua, Viện Kiểm sát tối cao, Bộ Công an đã tiến hành rất chặt chẽ, cho bị can đọc trên bảo sao hồ sơ hoặc trên máy vi tính. Hiện nay, việc này đã đi vào nề nếp. Qua đó bảo đảm quyền hiến định của người bị buộc tội. Đó là quyền đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án để thực hiện quyền tự bào chữa trong trường hợp không có đủ tài chính thuê người bào chữa”. 
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangĐại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu.
Việt Nam lần đầu tiên cho phép bị can đọc tài liệu vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu.

Tư pháp Việt Nam tiệm cận với thế giới

Một kết quả ấn tượng nữa trong công tác của ngành tư pháp nhiệm kỳ vừa qua, theo bà Nguyễn Thị Thủy, đó là việc bắt buộc thực hiện ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm:

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Viện kiểm sát xử lý tội phạm công nghệ cao trong nhiệm kỳ 5 năm như thế nào?

“Trước đây chỉ ghi âm, ghi hình khi xét thấy cần thiết. Còn như thế nào là cần thiết thì lại thuộc quyền đánh giá của các cơ quan tố tụng. Qua giám sát, tôi thấy Bộ Công an đã rất khẩn trương cho việc này. Phải khẳng định rằng, đây là thành tựu của nền tư pháp nước nhà trong việc chống bức cung và nhục hình. Đồng thời, đây cũng chính là chứng cứ quan trọng để bảo vệ các cán bộ hỏi cung đã tiến hành tố tụng đúng luật”.

Cũng theo đại biểu tỉnh Bắc Kạn, ngành tư pháp Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã tiệm cận được với nhiều tiến bộ của tư pháp thế giới, trong đó Tòa án Tối cao đã áp dụng nhận đơn khởi kiện qua mạng internet. Hệ thống này cho phép người dân gửi đơn trực tuyến mà không phải trực tiếp đến tòa, tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể cho xã hội, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ tố tụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала