Ngoại trưởng Nga chỉ trích phương Tây áp lệnh trừng phạt trên thị trường thế giới chống lại Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Trung Quốc, cũng như những nỗ lực của phương Tây nhằm áp đặt các hạn chế mới trên các thị trường thế giới đi ngược với các quy định của WTO, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
"Chúng tôi ủng hộ cạnh tranh lành mạnh. Trong tình huống này, phương Tây sử dụng các phương pháp bất công bằng để chống lại Trung Quốc, cũng như chống lại Liên bang Nga".

Phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của hội nghị Trung Đông Câu lạc bộ Valdai, ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu trong việc sử dụng hạn chế có cớ hay vô cớ nhằm làm suy yếu vị thế của các đối thủ cạnh tranh, đưa ra những hạn chế giả tạo đối với các thị trường thế giới, là trái với các chuẩn mực đề ra.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Lợi thế của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO

NATO từ chối thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin quân sự ở châu Âu

"Các thành viên NATO thậm chí khước từ ngay cả việc thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin quân sự mà Nga đã đề xuất. Trong đó có đề xuất về việc rút các cuộc tập trận khỏi tuyến tiếp giáp để thống nhất về khoảng cách di chuyển tối đa của máy bay và NATO. Họ thẳng thừng từ chối thảo luận về điều này", - ông Lavrov phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ Valdai.

Ông nhắc lại một lần nữa rằng Nga không từ chối làm việc trong hội đồng Nga-NATO.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала