Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá về ý tưởng thành lập NATO ở Trung Đông và Châu Á

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị Trung Đông Câu lạc bộ Valdai
Hội nghị Trung Đông Câu lạc bộ Valdai - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có lời bình luận về xu hướng tổ chức NATO "Trung Đông" và "Châu Á".
"Tôi thực sự hy vọng rằng quán tính chống Iran sẽ nhường chỗ cho lẽ thường và những ý tưởng như việc thành lập một NATO Trung Đông sẽ đi vào dĩ vãng, bởi vì chúng ta đã quá đủ NATO ở nơi mà nó đang có hiện nay", - ông Lavrov phát biểu tại phiên họp đặc biệt của hội nghị Trung Đông của câu lạc bộ Valdai.

Ông nhấn mạnh rằng đặc biệt điều này liên quan tới "NATO châu Á".

quân đội Israel - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Các nước Trung Đông muốn lập ra khối NATO của riêng mình?

Thỏa hiệp về thỏa thuận hạt nhân Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết chính quyền của Joe Biden đang gửi đi những tín hiệu đáng khích lệ về những nỗ lực nhằm thoát khỏi bế tắc xung quanh thỏa thuận hạt nhân.

"Hiện đang có những tín hiệu đáng khích lệ từ chính quyền Joe Biden theo hướng tìm kiếm một loại thỏa hiệp nào đó nhằm thoát ra khỏi bế tắc xung quanh Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) và đồng thời bắt tay vào xem xét những bối quan ngại khác”, - ông Lavrov nhận định trong bài phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội nghị Trung Đông thuộc Câu lạc bộ Valdai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала