Ở Nhật Bản có đề xuất cho phép sử dụng vũ khí để chống lại tàu nước ngoài

© REUTERS / Thomas PeterTàu khu trục Nhật Bản Kurama
Tàu khu trục Nhật Bản Kurama - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nhóm nghị sĩ Nhật Bản thuộc Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đang đề xuất sửa đổi luật cho phép lực lượng an ninh trên biển sử dụng vũ khí để chống lại tàu nước ngoài. Văn bản đề xuất đã được chuyển lên Tổng thư ký nội các Nhật Bản Katsunobu Kato xem xét, kênh truyền hình NHK đưa tin.

Các nhà lập pháp giải thích họ đưa ra sáng kiến nói trên là do thực tế các tàu tuần tra của Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại khu vực quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư), và cũng vì năm nay đạo luật của CHND Trung Hoa cho phép sử dụng vũ khí để chống lại tàu nước ngoài bắt đầu có hiệu lực.

Các nghị sĩ đề xuất cho phép sử dụng vũ khí theo luật pháp quốc tế đối với tàu nước ngoài nếu họ phớt lờ lời kêu gọi của cơ quan an ninh hàng hải Nhật Bản và không chịu rời khỏi vùng lãnh hải Nhật Bản. Ngoài ra, để ngăn chặn việc lính thủy đánh bộ nước ngoài đổ bộ lên các đảo xa còn có đề xuất sửa đổi luật, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản đóng quân trên các đảo.

tàu tuần tra Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Nhật Bản phản đối việc tàu Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi Senkaku

Sau khi nhận được đề xuất từ các đại biểu quốc hội, Tổng thư ký nội các Katsunobu Kato lưu ý rằng "chúng tôi có chung nhận thức về vấn đề này, chúng tôi muốn xem xét đề xuất đó trong chính phủ".

Các đảo có tranh chấp

Quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) là đối tượng tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Các đảo hiện do Tokyo kiểm soát, nước này tuyên bố quần đảo này thuộc quyền tài phán của Nhật Bản kể từ năm 1895.

Về phần mình, Trung Quốc nói rằng trên các bản đồ xuất hiện ở Nhật Bản năm 1783 và 1785, những hòn đảo nói trên được ấn định là lãnh thổ của họ.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quần đảo nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và được chuyển giao lại cho Nhật Bản vào năm 1972. Đài Loan và Trung Quốc đại lục cho rằng phía Nhật Bản đang chiếm giữ chúng một cách bất hợp pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала