Tại sao Nga “sẽ không chạy theo” Mỹ?

© Sputnik / Mihail Turgiev / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Hoa Kỳ ông Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ ông Anatoly Antonov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Được mời về Moskva để tham vấn, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Mỹ cần thiết cho cả hai nước, nhưng Nga sẽ không chạy theo bất cứ ai.
"Tôi muốn nói ngay rằng: Chúng ta cần mối quan hệ tử tế và tốt đẹp, thực dụng giữa Nga và Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta sẽ không chạy theo bất cứ ai. Nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ muốn duy trì quan hệ bình thường với Nga, câu trả lời của chúng ta sẽ luôn luôn là tích cực”, – Đại sứ Antonov nói với các phóng viên tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga).

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng đồng thời, Moskva và Washington không có thời gian để tranh chấp.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Tên lửa, vũ trụ, phòng thủ. Matxcơva và Washington cần thảo luận điều gì

Khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ

"Trong vài năm nay, phía Nga đã có những nỗ lực tích cực và nhất quán nhằm nâng cao mức độ quan hệ song phương, thiết lập đối thoại thực dụng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Thậm chí Nga đã thực hiện một loại chương trình hành động tích cực đáp ứng lợi ích quốc gia của Nga, và chúng tôi cho rằng, điều đó không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ", - Đại sứ Antonov nói.

Tuy nhiên, theo ông Antonov, những nỗ lực này không dẫn đến sự thay đổi quỹ đạo quan hệ song phương, vì Washington đang "liên tục phá hủy toàn bộ cấu trúc" quan hệ giữa hai nước.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm: "Điện Capitol không ngừng các hoạt động chống Nga: trong những năm gần đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua 10 đạo luật nhằm trừng phạt Nga. 15 dự luật khác đang chờ xử lý".

Ông Antonov tuyên bố rằng "Sẽ rất, rất khó để dọn dẹp đống đổ nát hình thành trong những năm gần đây."

"Nhân tiện, sau vài lần trò chuyện và làm quen với một số tài liệu, tôi muốn nói rằng ngày hôm nay Washington không mong muốn dọn dẹp đống đổ nát này", - ông Antonov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала