Đây là quan điểm của Sergei Mokhov, nhà nhân học xã hội, cộng tác viên Viện Dân tộc học và Nhân chủng học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga mà ông chia sẻ với truyền thông Nga.
Điều trị ung thư ở Liên Xô
“Giai đoạn khoảng hai mươi năm kể từ năm 1950 có thể được coi là bình minh của ngành ung thư học Liên Xô. Các đồng nghiệp phương Tây sau đó đã đánh giá rằng những gì mà Liên Xô đạt được là điều gì đó tuyệt vời, - ông Mokhov nói. – Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Liên Xô đã xây dựng một mạng lưới rất mạnh nhằm chẩn đoán ung thư, rộng rãi và trùm khắp như một mạng nhện trên khắp đất nước. Trong các tài liệu lưu trữ nước ngoài cho thấy các báo cáo của các bác sĩ chuyên khoa ung thư Mỹ về các chuyến thăm Liên Xô vào thời điểm đó. Họ thực sự bị sốc bởi những gì được chứng kiến, vì không nơi nào trên thế giới lại được thực hành với quy mô như vậy".
Ông lưu ý rằng thế giới không đi theo con đường này do chi phí cao. Đối với nước Mỹ những năm đó, điều này là không thể, y tế bảo hiểm chỉ xuất hiện ở đó vào cuối những năm 1960. Ở Anh mới chỉ bắt đầu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, phần lớn sao chép từ hệ thống của Liên Xô. Tuy nhiên, nhà khoa học nhấn mạnh, không lâu sau, chăm sóc y tế của nhà nước đối với bệnh ung thư dựa trên phòng ngừa và khám sức khỏe hàng loạt đã nhanh chóng bị lỗi thời.
“Vào những năm bảy mươi, do xuất hiện các phương pháp chẩn đoán mới - xét nghiệm di truyền, chụp cắt lớp, sự phát triển của công nghệ y tế , ngành ung thư học trên thế giới bắt đầu thay đổi đáng kể, và ngành này ở Liên Xô đã đánh mất khả năng thay đổi cho phù hợp với thời đại. Hệ thống phòng ngừa hàng loạt không thể biến thành một hệ thống công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng bệnh nhân. Do đó, vào những năm 1980, ngành ung thư của Liên Xô đã bị lạc hậu và giờ đây thế giới đã đánh giá khác về ngành này của Nga”, - ông Mokhov kết luận.