Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có “uy tín lớn” ở Việt Nam đến thế?

© AP Photo / Hoang Dinh Nam/Pool Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
Không có gì bất thường khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được tín nhiệm 100% cử tri tán thành, ủng hộ giới thiệu người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là nhà lãnh đạo hội tụ đầy đủ phẩm chất, tài năng, đạo đức, xứng đáng với ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội, cùng cả hệ thống chính trị đưa ra những quyết sách đúng đắn liên quan đến vận mệnh, sự phát triển của đất nước.

Cử tri mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của người Cộng sản sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, công cuộc “đả hổ diệt ruồi” ở Việt Nam để bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Phú Trọng nhận được tín nhiệm 100% giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ngay trong tối 30/3, tại tổ dân phố số 8 (trụ sở Tạp chí Cộng sản), phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, đại diện chính quyền đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Khánh Hải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực tế, Hội nghị này nằm trong quy trình thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các Nghị quyết, Hướng dẫn của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Hội nghị lần này, ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ông Huệ trong sáng 31/3 đã chính thức được bầu là tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XV thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngoài ra còn có Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du và đông đảo cử tri tổ dân phố số 8 cũng có mặt và bày tỏ ý kiến.

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú.
Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có “uy tín lớn” ở Việt Nam đến thế? - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú.

Bên cạnh việc giới thiệu các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo luật định để cử tri nắm rõ, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả làm việc tại Hội nghị cho thấy, cử tri tổ dân phố số 8 khẳng định, “rất tin tưởng”, nhất trí cao với 100% đại biểu tán thành việc giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và có thêm nhiều cống hiến cho nước nhà hơn nữa.

Vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri “tin tưởng tuyệt đối”?

Tại Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm về việc giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ứng cử ĐBQH khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026), cử tri đã phát biểu nhiều suy nghĩ, quan điểm về những thành tựu mà bản thân người đứng đầu Đảng và Nhà nước đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua cũng như những phẩm chất xứng đáng để đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục “đốt lò” thiêu tham nhũng: Ai vào tầm ngắm?

Hầu hết các ý kiến nhận xét, đánh giá đều thống nhất quan điểm rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội khóa XV “tiêu biểu” cần có theo luật định.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Việt Nam được đánh giá là có uy tín rất lớn trong toàn Đảng, Cộng sản, toàn dân, toàn quân. Bên cạnh đó, đồng chí còn là trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Về phẩm chất cá nhân, ông Nguyễn Phú Trọng, trong con mắt của nhiều đảng viên cũng như người dân là “tấm gương mẫu mực” về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phồn thịnh của đất nước.

Cử tri Nguyễn Thành Công phát biểu cho rằng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Vị cử tri nêu quan điểm, mặc dù bận trăm công nghìn việc song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ trách nhiệm là một công dân ưu tú của tổ dân phố.

“Đồng chí còn thể hiện sự gần gũi, ân cần, chan hòa, cởi mở, giản dị, quan tâm đến hoạt động sinh hoạt của nhân dân tổ dân cư số 8”, cử tri Nguyễn Thành Công nói.

Trong khi đó một cử tri khác là ông Nguyễn Văn Nghĩa nêu bật mong muốn của người dân về nguyện vọng đề cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử ĐBQH khóa XV.

“Trước khi hội nghị diễn ra, nhiều người dân trong tổ dân phố nhờ ông tổ trưởng nói hộ chúng tôi một câu rằng, chúng tôi vô cùng cảm phục, kính mến, trân trọng, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Nghĩa cho biết.

Cử tri này cũng khẳng định, người dân mong Tổng Bí thư phục vụ lâu hơn nữa cho đất nước.

“Chúng tôi mong muốn và đề cử đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV”, ông Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ.

Kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng phát huy tài năng, trí tuệ của người Cộng sản

Trong buổi tiếp xúc tối ngày 30/3 với cử tri tổ dân phố số 8, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, trải qua nhiều trọng trách công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tư duy và tầm nhìn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người Việt Nam thân thiện, mong muốn hợp tác

Nhờ đó, có thể lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương.

Đáng chú ý, cử tri thừa nhận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo hết sức quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – được dư luận quốc tế đánh giá cao về công cuộc “đả hổ diệt ruồi” ở Việt Nam.

Với những gì đã đạt được đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Cử tri nhận xét, trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có sự am hiểu sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Bên cạnh đó, ông còn luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, thể hiện tiếng nói và nguyện vọng người dân.

Về tính cách, phẩm chất, cử tri tái khẳng định, mặc dù bận “lo việc nước”, mang trọng trách nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn giản dị, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa, quan tâm đến bà con trong tổ dân phố.

Người dân Tổ dân phố số 8 nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo gương mẫu, gần dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, kính trọng.

Cử tri cho biết, trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhà lãnh đạo của Việt Nam vẫn đi bộ cùng bà con khối phố, trò chuyện thân tình như những người hàng xóm, không hề có cách biệt của một vị nguyên thủ quốc gia với người dân.

Bên cạnh đó, gia đình ông giản dị, hòa đồng như bao người khác, tích cực đóng góp trong mọi công tác đoàn thể, xã hội ở khu dân cư nơi mình sinh sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký có gì đặc biệt?

Phát biểu tại Hội nghị, cử tri bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cử tri mong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp, qua đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đưa Việt Nam ngày càng phát triển đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới nhiều biến động, thách thức như hiện nay.

Đặc biệt, cử tri mong muốn, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, với “tài năng, trí tuệ và bản lĩnh người Cộng sản” sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để cống hiến, đóng góp xây dựng đất nước, xứng đáng với trọng trách mà nhân dân tin cậy, giao phó và xứng đáng là người đại biểu nhân dân. Để từ đó, cùng thế hệ lãnh đạo của Việt Nam đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng.

Đất nước còn nhiều việc phải lo, nhưng dân tin là điều quan trọng nhất

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi lắng nghe ý kiến, quan điểm, tình cảm của cử tri, đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những góp ý chân thành, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ “chí tình chí nghĩa” của bà con, cử tri dành cho cá nhân ông cũng như gia đình.

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Cử tri Việt Nam mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘nhiều sức khỏe’
Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, đây là kết quả sự nỗ lực cố gắng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, qua nhiều thế hệ.

“Bên cạnh những thuận lợi, đất nước còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải lo. Cho nên, toàn Đảng, toàn dân không được chủ quan lơ là”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cam kết, nếu tiếp tục được “dân tin, Đảng mến”, được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 -2026), ông sẽ đề xuất với Quốc gội và các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chính sách phù hợp, từng bước cải thiện đời sống người dân, để đưa Việt Nam phát triển bền vững.

“Tôi cho rằng, ngoài nỗ lực của bản thân, cái lớn nhất của đất nước ta là nhân dân ta tuyệt đối trung thành với Đảng, cần cù lao động, dũng cảm trong chiến đấu. Cho nên, chúng ta phải phát huy truyền thống này”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.

Khẳng định nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xin hứa cố gắng hết sức mình, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của phường, tổ dân phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến và anh hùng, thanh lịch, hào hoa, nhân dân có cuộc ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục nỗ lực hết mình cho những trọng trách, nhiệm vụ được giao.

“Nếu dân tin, Đảng mến giao nhiệm vụ, là một đảng viên phải chấp hành, tôi xin hứa nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hết mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và nêu rõ, quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng, đồng lòng ủng hộ của nhân dân.
Ông Nguyễn Phú Trọng là ai?

Ông Nguyễn Phú Trọng hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (vừa tái đắc cử khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng thời là nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam từ 2011 đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chọn trồng cây ở Hoàng thành Thăng Long?

Ngoài các cương vị trên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn giữ một số chức vụ khác gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo hàng loạt đại án của đất nước.

Dư luận quốc tế đánh giá cao ông Nguyễn Phú Trọng, chính khách hàng đầu của Việt Nam hiện nay với tài năng, đức độ, bản lĩnh lãnh đạo đất nước, nhất là ghi dấu ấn trong công cuộc phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy chính quyền của đất nước nhiều năm gần đây.

Đáng chú ý, đã có 4 Ủy viên Bộ chính trị Việt Nam bị kỷ luật do có những vi phạm khác nhau gồm các ông Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Bình kể từ giai đoạn 2016 đến nay.

Các chiến dịch “đốt lò” thiêu tham nhũng và xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm cùng tôn chỉ “kỷ luật một người để cứu muôn người”, dù “đau xót nhưng vẫn phải làm” nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo đảng viên và nhân dân.

© AP Photo / Minh HoangTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có “uy tín lớn” ở Việt Nam đến thế? - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, sau khi nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đảm trách cương vị Nguyên thủ quốc gia và được đại biểu Quốc hội cũng như cử tri, nhân dân đánh giá là “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhà lãnh đạo Việt Nam vừa là trung tâm của đoàn kết dân tộc, biểu tượng của niềm tin cho nhân dân, vừa nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị giải quyết nhiều mối quan hệ đối ngoại “nhạy cảm”, “tế nhị”, “đầy thách thức”, với các nước lớn như Mỹ- Trung Quốc và nhất là trong vấn đề Biển Đông giúp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, hòa bình và ổn định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала