Biden chỉ thị bắt đầu rút một phần quân đội khỏi Vịnh Ba Tư

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chỉ thị Lầu Năm Góc bắt đầu rút các lực lượng quân sự khỏi Vịnh Ba Tư, tạp chí Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các quan chức Hoa Kỳ giấu tên.
“Tổng thống Biden chỉ thị bắt đầu rút một phần lực lượng quân sự khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, như một trong những bước đầu tiên nhằm định hướng lại sự hiện diện quân sự toàn cầu của Mỹ ở Trung Đông”, bài báo viết.
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2021
Iran báo cáo về một căn cứ tên lửa ngầm trên bờ biển Vịnh Ba Tư

Trong khuôn khổ của chiến lược này, Hoa Kỳ đã triển khai "ít nhất ba khẩu đội phòng không Patriot, trong đó có đơn vị được triển khai tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê-út, và đã được bố trí vài năm trước để bảo vệ Lực lượng quân đội Mỹ"...

Khái niệm của Nga về an ninh tập thể ở Vịnh Ba Tư

Tháng 7 năm 2019, Nga đã trình bày với các đối tác Liên hợp quốc về khái niệm an ninh tập thể ở Vịnh Ba Tư. Trong số các biện pháp mà Moskva đề xuất nhằm tăng cường an ninh trong khu vực có đề xuất bác bỏ việc triển khai thường trực các nhóm của những quốc gia bên ngoài khu vực vùng Vịnh, thiết lập khu phi quân sự, thiết lập đường dây nóng, trao đổi thông tin về việc mua vũ khí và thông tin về về các lực lượng vũ trang. Nga cũng đề xuất thành lập một tổ chức an ninh gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và các bên quan tâm khác. Mỹ bác bỏ khái niệm của Nga về an ninh vùng Vịnh Ba Tư.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала