Chỉ số thị trường Mỹ phá kỷ lục

© AFP 2023 / Bryan R. SmithSở giao dịch chứng khoán New York.
Sở giao dịch chứng khoán New York. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Đăng ký
Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số cổ phiếu của các công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo vốn hóa S&P 500, đã vượt 4.000 điểm, CNBC đưa tin.

Theo Sở giao dịch chứng khoán New York, chỉ số này đã cộng thêm 32 điểm và đạt 4004,92 điểm. Các chỉ số khác cũng đang tăng lên, chẳng hạn, Dow Jones tăng 58 điểm và Nasdaq - tăng 230 điểm. Trong số các công ty công nghệ, mức tăng trưởng lớn nhất là Facebook và Alphabet (hơn 2%). Cổ phiếu Microsoft tăng 1,2% sau khi có tin công ty nhận được một đơn đặt hàng lớn từ Quân đội Hoa Kỳ.

Sở giao dịch chứng khoán New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Chính sách kinh tế Mỹ là tồi tệ nhất trong những thập kỷ qua

Kế hoạch của Biden giải cứu nền kinh tế Mỹ

Tăng trưởng trên thị trường diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày kế hoạch cứu nền kinh tế đất nước trị giá hơn hai nghìn tỷ đô la. Kế hoạch dự định việc phân bổ 621 tỷ đô la để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, 400 tỷ hỗ trợ người già, người tàn tật, 300 tỷ hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp. Ngoài ra, 213 tỷ USD sẽ được chi cho việc cải tạo, xây dựng nhà ở giá rẻ và 100 tỷ USD để phát triển mạng băng thông rộng.

Đầu tháng 3, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Theo đó, tất cả các gia đình lao động ở Hoa Kỳ sẽ được trả 1,4 nghìn đô la, và tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được tăng thêm 400 đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала