Mỹ và Philippines lo ngại về sự hiện diện của Trung Quốc ở khu vực bãi đá ngầm đang tranh chấp

© AFP 2023 / Satellite image ©2021 Maxar TechnologiesTàu Trung Quốc ở Biển Đông.
Tàu Trung Quốc ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ và Philippines lo ngại về sự hiện diện của lực lượng quân sự Trung Quốc tại khu vực bãi đá ngầm đang tranh chấp ở Biển Đông, Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon.
"Hai cố vấn an ninh quốc gia đã thảo luận mối quan ngại chung về sự tập trung gần đây của các hải cảnh thuộc Lực lượng vũ trang (Trung Quốc) tại bãi đá ngầm Whitsun", - Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo.

Đồng thời, ông Sullivan khẳng định rằng Hoa Kỳ coi hiệp ước phòng thủ chung với Philippines có thể áp dụng cho Biển Đông.

Các tàu Trung Quốc cập vào bãi đá ngầm Whitsun ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Trung Quốc phủ nhận cáo buộc về cuộc xâm nhập của 200 tàu vào lãnh hải Philippines
"Các cố vấn nhất trí rằng Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ứng phó với những thách thức ở Biển Đông", - thông cáo viết.

Bãi đá ngầm Whitsun (Whitsun Reef - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu, Trung Quốc gọi là Ngưu Ách Tiêu (Niuejiao), Phillippnes gọi là Julian Felipe) thuộc quần đảo Spratly (Trường Sa), là vùng lãnh thổ đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan (Đài Loan là vùng lãnh thổ hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi là một phần của Trung Quốc).

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала