Ông Biden tiết lộ kế hoạch cứu trợ kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD

© AP Photo / Patrick SemanskyTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới tiết lộ kế hoạch cứu trợ kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD của mình. Báo The New York Times đưa tin.
“Đây là khoản đầu tư vào nước Mỹ, chỉ diễn ra một lần trong một thế hệ, không giống như những gì chúng ta đã thấy hoặc đã làm kể từ khi xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang và tiến hành cuộc chạy đua trên vũ trụ cách đây vài thập niên”, - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông nói thêm rằng đây là khoản đầu tư lớn nhất vào việc làm kể từ sau Chiến tranh thế giới II.

Trẻ em chơi trên đường phố ở Manhattan trong cơn bão tuyết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Liệu các biện pháp mà chính quyền Hoa Kỳ thực hiện để khôi phục nền kinh tế có hữu hiệu?

Kế hoạch của ông Biden

Kế hoạch đề ra việc phân bổ 621 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, 400 tỷ hỗ trợ người cao tuổi và người tàn tật, 300 tỷ hỗ trợ khối công nghiệp. Ngoài ra, 213 tỷ USD sẽ được đầu tư để cải tạo và xây dựng nhà ở giá rẻ và 100 tỷ USD để phát triển mạng băng thông rộng.

Kế hoạch này cũng bao gồm việc đưa ra một tiêu chuẩn mới cho ngành sản xuất năng lượng với mục tiêu giảm lượng khí thải trong ngành xuống mức 0 vào năm 2035. Nguyên thủ nhà nước cho rằng kế hoạch này sẽ giúp Hoa Kỳ giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc.

Để có vốn đầu tư cho chương trình, ông Biden dự định tăng thuế doanh nghiệp lên mức 28 phần trăm. Chính trị gia hứa hẹn rằng chương trình kinh tế dài hạn của ông sẽ không làm nợ công của Mỹ tăng thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала