Việt Nam và Viễn Đông Nga phát triển các mối quan hệ văn hóa và kinh doanh

© Ảnh : Government of the Primorsky region / Ivan DyakinCuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt.
Cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Đăng ký
Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky (Nga), ông Konstantin Shestakov, và Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt đã có cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về hợp tác giữa Vùng Primorsky của Liên bang Nga và Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và kinh tế.

Quan hệ bền chặt về kinh tế và nhân đạo

Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Vùng Primorsky và Việt Nam tăng hơn 27% so với năm 2019, đạt gần 66 triệu USD. Hiện nay, trong khu vực đang có ba dự án đầu tư được chuẩn bị triển khai với sự tham gia của các nhà đầu tư Việt Nam.

© Ảnh : Government of the Primorsky region / Ivan DyakinCuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt.
Việt Nam và Viễn Đông Nga phát triển các mối quan hệ văn hóa và kinh doanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch năm 2020, các lô hàng thiết bị bảo vệ cá nhân được gửi tới Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam như một món quà nhân đạo dành cho người dân Nga. Cùng với “Hội Hữu nghị Việt-Nga", khẩu trang y tế đã được phân loại, đóng gói và gửi sang Nga. Tháng 3 năm 2021, một container hàng hóa nhân đạo đã được chuyển đến kho của Bộ Y tế của Vùng Primorsky.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nga
“Thay mặt người dân và Chính phủ Vùng Primorsky, tôi xin được nói lời cảm ơn nhân dân Việt Nam mà Ngài là người đại diện, vì sự viện trợ nhân đạo này”, - ông Konstantin Shestakov phát biểu trước Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok.

Chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp mặt là tổ chức xuất bản tại Nga các tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng Nga, đặc biệt là cuốn tiểu thuyết "Chúa đất" của nhà văn Việt Nam Đỗ Bích Thúy.

Thời điểm tốt

Đồng thời, ông Konstantin Shestakov đề nghị ông Nguyễn Hoàng Việt hỗ trợ tìm kiếm các đối tác thương mại tại Việt Nam để tổ chức tương tác trực tiếp với các chuỗi bán lẻ của Vùng Primorsky.

© Ảnh : Government of the Primorsky region / Ivan DyakinCuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt.
Việt Nam và Viễn Đông Nga phát triển các mối quan hệ văn hóa và kinh doanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky Konstantin Shestakov và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt.
“Tạm thời chúng tôi muốn đề cập tới thực phẩm - trái cây và các mặt hàng thực phẩm khác, vốn luôn là thế mạnh của Việt Nam. Bây giờ là thời điểm rất tốt cho việc này. Chúng tôi muốn bày tỏ sẵn sàng cho sự tương tác này. Chúng tôi cũng quan tâm đến hướng xuất khẩu. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu cho các bạn về các nhà xuất khẩu truyền thống của mình. Chúng tôi muốn đề nghị Ngài có bước đi đáp lại bằng cách tổ chức cuộc gặp mặt với các công ty nhập khẩu hoặc mạng lưới thương mại tại Việt Nam”, - Phó Thủ tướng Chính phủ Vùng Primorsky nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала