Chính trị hay đại dịch: Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên là do đâu?

© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKTòa nhà cơ quan đại diện ngoại giao của Anh, Đức, Pháp và Thụy Điển tại CHDCND Triều Tiên.
Tòa nhà cơ quan đại diện ngoại giao của Anh, Đức, Pháp và Thụy Điển tại CHDCND Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đăng ký
Tổng cộng có chín đại sứ nước ngoài và bốn phụ tá tiếp tục làm việc tại CHDCND Triều Tiên, đất nước này vẫn còn tồn tại những hạn chế hoàn toàn và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hàng hóa cần thiết.

Điều này đã được báo cáo tại đại sứ quán Nga, cơ quan đại diện ngoại giao vẫn tiếp tục hoạt động.

© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Brazil tại CHDCND Triều Tiên.
Chính trị hay đại dịch: Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên là do đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đại sứ quán Brazil tại CHDCND Triều Tiên.
"Hiện tại, Đại sứ các nước Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Indonesia, Ấn Độ, Palestine, Syria, Lào đang ở Bình Nhưỡng; cũng như Đại biện thường nhiệm (chargé d'affaires) của Romania, Mông Cổ, Bulgaria, Ai Cập", - tùy viên báo chí của phái đoàn ngoại giao Nga nói với Sputnik.
© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Ba Lan tại CHDCND Triều Tiên.
Chính trị hay đại dịch: Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên là do đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đại sứ quán Ba Lan tại CHDCND Triều Tiên.

Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao, "ổ khóa đã được treo trên cổng của các cơ quan đại diện của Anh, Venezuela, Brazil, Đức, Ý, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp và tất cả các nhân viên nước ngoài của các tổ chức nhân đạo quốc tế đã rời đi". Nhưng đại sứ quán Nga, mặc dù không dễ dàng, vẫn tiếp tục công việc của mình.

© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Pakistan tại CHDCND Triều Tiên.
Đại sứ quán Pakistan tại CHDCND Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam
1/3
Đại sứ quán Pakistan tại CHDCND Triều Tiên.
© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Nigeria tại CHDCND Triều Tiên.
Đại sứ quán Nigeria tại CHDCND Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam
2/3
Đại sứ quán Nigeria tại CHDCND Triều Tiên.
© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Venezuela tại CHDCND Triều Tiên.
Đại sứ quán Venezuela tại CHDCND Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam
3/3
Đại sứ quán Venezuela tại CHDCND Triều Tiên.
1/3
Đại sứ quán Pakistan tại CHDCND Triều Tiên.
2/3
Đại sứ quán Nigeria tại CHDCND Triều Tiên.
3/3
Đại sứ quán Venezuela tại CHDCND Triều Tiên.
"Có thể hiểu được những người rời khỏi thủ đô Hàn Quốc - không phải ai cũng có thể chịu được những hạn chế hoàn toàn chưa từng có về mức độ nghiêm trọng của chúng, sự thiếu hụt nghiêm trọng hàng hóa cần thiết, bao gồm cả thuốc men và không có  khả năng giải quyết các vấn đề sức khỏe", - như nội dung tuyên bố trên Facebook của Đại sứ quán cho biết.

Khủng hoảng nhập khẩu

Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên có thể là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, - Dmitry Mosyakov, người đứng đầu Trung tâm Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương tại Viện nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết.

© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKCông thự Điều phối viên thường trú của các Chương trình LHQ cho CHDCND Triều Tiên.
Chính trị hay đại dịch: Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên là do đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Công thự Điều phối viên thường trú của các Chương trình LHQ cho CHDCND Triều Tiên.
"Thứ nhất, đây có thể là  hiểm họa COVID, các thủ tục thông quan thắt chặt và kéo dài và thông qua biên giới, trước hết là biên giới Trung Quốc", - ông Mosyakov nói với Sputnik.

Như ông cho biết: nhập khẩu từ Trung Quốc là rất quan trọng đối với Bắc Triều Tiên.

© Ảnh : Official Facebook page of the Russian Embassy in the DPRKĐại sứ quán Cộng hòa Séc tại CHDCND Triều Tiên.
Chính trị hay đại dịch: Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên là do đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại CHDCND Triều Tiên.
"Không thấy thời điểm chính trị đặc biệt nào có thể làm phức tạp mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với các nước láng giềng. Tôi nghĩ đây trước hết là  yếu tố đại dịch", - chuyên gia lưu ý.
"Tình hình dịch tễ phức tạp và con đường khó khăn để đối mặt với đại dịch mà Triều Tiên đã chọn cho thấy rằng tất cả các thủ tục này - việc giao thông đi lại của mọi người và vận chuyển hàng hóa - đang trở nên tốn thời gian và phức tạp hơn, đòi hỏi số lượng kiểm tra nhiều hơn", - ông bổ sung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала