Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyên công dân rời Myanmar

© Sputnik / Alexey Zhidakov / Chuyển đến kho ảnhThành phố Seoul, Hàn Quốc
Thành phố Seoul, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu công dân nước này rời khỏi Myanmar, theo một thông báo của Bộ.
"Chúng tôi kêu gọi công dân chúng ta hủy bỏ hoặc hoãn kế hoạch du lịch đến Myanmar và những người đang ở Myanmar rời khỏi đất nước nếu không có lý do khẩn cấp", theo nội dung thông báo.
Người biểu tình tuần hành với những tấm chắn tạm bợ trên một con đường chính trong cuộc biểu tình ở Mandalay, Myanmar, Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021. Các cuộc biểu tình lớn đã xảy ra hàng ngày trên nhiều thành phố và thị trấn ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Hàn Quốc sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar

Nâng cảnh báo lên mức 3 trong số 4 mức

Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Myanmar sẽ tổ chức tối đa 3 chuyến bay khẩn cấp từ đó trong mỗi tuần kể từ tháng 4, nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng sẽ thành lập một ủy ban để bảo vệ công dân của mình tại Myanmar, trong đó có bộ trưởng Jung Ui Young và thứ trưởng thứ hai Choi Jong Moon.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Ngày 1 tháng 2, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm và cách chức lãnh đạo đất nước, bao gồm tổng thống và cố vấn nhà nước.

Các đại diện quân đội giải thích điều này là do gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Kể từ đầu tháng Hai, người dân Myanmar đã xuống đường biểu tình phản đối quân đội và bị lực lượng an ninh đàn áp.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала