Hà Nội phát động chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNĐại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội.
Đại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Đăng ký
Theo nghiên cứu năm 2020 của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các khách sạn và nhà hàng còn tương đối cao với gần 80% khách hàng hút thuốc thụ động tại nhà hàng, 65% hút thuốc thụ động tại các khách sạn.

Hướng tới một thành phố du lịch không khói thuốc

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc.

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNĐại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội.
Hà Nội phát động chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Đại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội.

Chiến dịch này được phát động với mục đích thông tin tới cộng đồng ý nghĩa của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Đồng thời, kêu gọi các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch tham gia tích cực hơn nữa vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, mang lại những lợi ích cho chính các khách sạn, nhà hàng. Chiến dịch này cũng nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người, thúc đẩy việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các khách sạn và nhà hàng theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hai người bạn hút thuốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2020
Bác sĩ nhận định người bỏ thuốc lá vẫn có nguy cơ bị ung thư

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hay, môi trường du lịch không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá. Qua đó, giúp nhân viên ngành du lịch, khách du lịch giảm nguy cơ mắc bệnh do tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá, giảm các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp cho việc khám và chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan du lịch, tạo môi trường du lịch trong lành, thu hút khách du lịch.

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNĐại biểu hưởng ứng phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc.
Hà Nội phát động chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Đại biểu hưởng ứng phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc.

Nghiên cứu năm 2020 của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho thấy, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các khách sạn, nhà hàng còn tương đối cao với gần 80% khách hàng hút thuốc thụ động tại nhà hàng, 65% hút thuốc thụ động tại các khách sạn.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 15 triệu người trưởng thành hút thuốc, trong khi số người không hút thuốc là 75 triệu người. Những người không hút thuốc sẽ không muốn đến những khách sạn, nhà hàng ô nhiễm khói thuốc lá, vì vậy các khách sạn, nhà hàng không khói thuốc sẽ là những điểm đến ưu tiên đối với các khách hàng.

Hơn 40.000 người tử vong vì thuốc lá mỗi năm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có gần 40.000 người tử vong do sử dụng thuốc lá mỗi năm tại Việt Nam, gần 6.000 người chết vì hít phải khói thuốc thụ động.

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNĐại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội.
Hà Nội phát động chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Đại biểu tham gia gắn biển cấm hút thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội.
“Chúng ta phải ngăn chặn cái chết của những nạn nhân vô tội do khói thuốc thụ động. Tôi kêu gọi tất cả các khách sạn và nhà hàng ở Việt Nam tham gia sáng kiến ​​nhà hàng và khách sạn không khói thuốc. Sáng kiến này sẽ làm cho môi trường sạch sẽ hơn và có bầu không khí trong lành tốt cho sức khỏe. Và quan trọng hơn, điều này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, mạng sống của thế hệ trẻ Việt Nam”, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói. 

Tại lễ phát động, một số khách sạn, nhà hàng đã được gắn biển cấm hút thuốc như: Khách sạn Hilton Hanoi Opera (số 1 Lê Thánh Tông – Hà Nội), Nhà hàng San Fu Lou – Cantonese Kitchen (số 6 Phan Chu Trinh – Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng sẽ tham gia chiến dịch và cam kết thực tuân thủ nghiêm các quy định về địa điểm cấm hút thuốc theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала