Bộ Ngoại giao Nga bình luận về đường lối gia tăng chi tiêu quân sự của NATO

© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính sách của NATO về gia tăng chi tiêu quốc phòng đang dẫn đến leo thang chạy đua vũ trang toàn cầu, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

72 năm kể từ khi thành lập NATO

"Vào ngày này 72 năm trước, NATO được thành lập với mục tiêu “duy trì hòa bình". Ngày nay, tổ chức này phải chịu trách nhiệm về vụ ném bom Nam Tư, xâm nhập Iraq, chiến dịch dìm Libya chìm vào bóng tối. Năm 2020, chi tiêu quốc phòng của NATO một lần nữa lại tăng - 7,4%. Đó là cách “duy trì hoà bình” chăng?”, - thông điệp của cơ quan ngoại giao Nga đăng trên Twitter.
Lâu đài Tổ Yến, di tích kiến trúc trên bán đảo Crưm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Crưm nhắc nhở NATO: các cuộc chiến tranh chống Nga kết thúc như thế nào?

Cần lưu ý rằng chi phí quốc phòng của NATO năm 2020 đã lên tới 1,09 nghìn tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2019. Chỉ số của các nước còn lại là 0,79 nghìn tỷ USD. Trong năm ngoái, Nga đã chi 0,05 nghìn tỷ USD cho quốc phòng.

Leo thang chạy đua vũ trang

"Năm 2020, chi tiêu quốc phòng của NATO tăng 7,4% và đang tiếp tục tăng nữa. Chính sách như vậy của NATO dẫn đến leo thang chạy đua vũ trang toàn cầu. Năm 2020, chi tiêu quốc phòng thế giới đã tăng từ 1,8 lên 1,93 nghìn tỷ USD”, - thông cáo cho thấy trên biểu đồ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала