Hải quân Nga hiện đã có khả năng chống lại NATO

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTàu đổ bộ lớn "Pyotr Morgunov" trong cuộc diễu hành chính của Hải quân vào Ngày của Hải quân Nga trên tuyến đường Kronstadt ở Vịnh Phần Lan
Tàu đổ bộ lớn Pyotr Morgunov trong cuộc diễu hành chính của Hải quân vào Ngày của Hải quân Nga trên tuyến đường Kronstadt ở Vịnh Phần Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo tạp chí Business Insider, hiện nay Nga đã có lực lượng hải quân hiện đại và không ngừng phát triển, có thể duy nhất tạo ra mối đe dọa cho các lực lượng vũ trang NATO.

Như tác giả bài báo lưu ý, Hải quân Nga đang đẩy mạnh các hoạt động ở Bắc Cực, mở rộng sự hiện diện của mình ở châu Phi và Trung Đông, đồng thời cũng đang theo dõi NATO một cách chặt chẽ khi thực hiện các chuyến hành trình vòng quanh châu Âu.

Lực lượng hải quân hiện đại của Nga

"Ngày nay, Hải quân Nga đang có khoảng 360 tàu chiến và tàu các loại. Các tàu tuần dương và tàu tên lửa cỡ lớn được thay thế bằng các loại tàu nhỏ hơn phù hợp tác chiến trong điều kiện hiện đại, chẳng hạn như tàu hộ vệ và tàu khu trục cỡ nhỏ", - bài báo viết.

Theo Business Insider, nhiều tàu trong số này có kích thước nhỏ hơn và trang bị ít vũ khí hơn các tàu cùng loại của NATO.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Lợi thế của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO
“Tuy nhiên các loại thiết bị và vũ khí mới, đặc biệt là tên lửa hành trình Kalibr được biên chế cho hải quân vào năm 2015, mang lại nhiều lợi thế cho họ”, - bài báo viết.

Đồng thời, sức mạnh thực sự của lực lượng hải quân Nga, theo tác giả bài báo, hiện đang ẩn dưới mặt nước. Lực lượng tàu ngầm hiện bao gồm 59 tàu, trong đó có 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử mang tên lửa đạn đạo và 9 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình.

Vào cuối năm nay, Hải quân Nga có kế hoạch đưa vào trang bị hoặc tiếp nhận thêm 6 tàu ngầm mới (3 tàu trong số đó chạy bằng năng lượng nguyên tử), cũng như tiến hành nghiệm thu một tàu tuần dương hạng nặng chạy bằng năng lượng nguyên tử mang tên lửa thuộc Đề án 1144 Orlan vừa được hiện đại hóa hoàn toàn. Đến cuối năm 2022, bài báo cho biết, Hải quân Nga dự kiến bắt đầu thử nghiệm tàu sân bay duy nhất của mình trên biển.

Để kết luận, tác giả nhấn mạnh rằng Nga đã cắt giảm và tối ưu hóa các lực lượng vũ trang của mình, thông qua việc nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, cũng như trang bị kỹ thuật hiện đại cho các đơn vị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала