Lộ chuyện trang web của ông Trump gian lận với các khoản quyên góp bầu cử

© Ảnh : Public domain / Tia Dufour / The White HouseTổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ
Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trang web của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để quyên góp cho chiến dịch bầu cử năm 2020 đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của các nhà tài trợ mà họ không hề hay biết, báo New York Times đưa tin.

Các khoản quyên góp vô tận

Theo điều tra của tờ báo, vào tháng 9 năm 2020, tức là hai tháng trước cuộc bầu cử, trên trang web của chiến dịch vận động bầu cử đã xuất hiện một tính năng mới mặc định, cho phép rút tiền lặp lại hàng tuần từ các nhà tài trợ. Được biết, để từ chối tính năng tự động lặp lại hành động quyên góp cần phải xóa thủ công dấu tích vào ô đánh dấu bên cạnh. Trong khi đó tiêu đề thông báo về việc quyên góp lặp đi lặp lại này được thể hiện bằng chữ in thường chứ không phải chữ in hoa, tờ báo ghi chú.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền lá cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Tin truyền thông: Trump tập hợp được 170 triệu USD tiền quyên góp sau bầu cử

Tờ báo cũng lưu ý rằng theo thời gian, một tùy chọn tự động khác đã được thêm vào để tăng gấp đôi số tiền quyên góp. Ngay sau khi các tính năng lựa chọn này được kích hoạt, một số người ủng hộ ông Trump đã có ý kiến với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để khiếu nại về hành vi gian lận nói trên.

Hiện tại, ông Trump đã trả lại khoảng 122 triệu USD cho các nhà tài trợ, tương đương 10,7% số tiền thu được trong toàn bộ chiến dịch tranh cử. “Quỹ bảo vệ bầu cử” của chính trị gia này và Đảng Cộng hòa đã quyên góp được 170 triệu USD kể từ ngày bầu cử nguyên thủ quốc gia.

Phần lớn số tiền đó sẽ được dùng để trả những khoản  nợ nảy sinh trong chiến dịch tranh cử lần trước và tài trợ để ông Trump có thể tái tranh cử vào năm 2024.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала