Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

© Ảnh : Thống Nhất-TTXVNThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Quốc hội chiều 1/4.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Quốc hội chiều 1/4. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Ngày 5/4, ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ hôm 2/4, được Quốc hội Việt Nam chính thức bầu làm Chủ tịch nước.

Có 97,5 % số phiếu tán thành bầu Chủ tịch nước

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, ngày 5/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành các bước bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, chiều 2/4, sau khi Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước. Sáng cùng ngày, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 5/4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm người đứng đầu Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIV.

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Xuân Phúc, nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội có mặt với 468 phiếu thuận, bằng 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội và 100% số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua.

Tân Chủ tịch nước Tuyên thệ

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Tiếp theo, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết sau đó. Thủ tướng Chính phủ mới sẽ tuyên thệ.

Theo chương trình dự kiến, sáng 6/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều cùng ngày.

Quy trình bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước cũng diễn ra tương tự và tiến hành trong sáng 7/4.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm, phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên bế mạc dự kiến diễn ra vào chiều 8/4.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала