Không lực Hoa Kỳ thất bại trong thử nghiệm vũ khí siêu thanh

© Lockheed MartinAGM-183A ARRW - tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh
AGM-183A ARRW - tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ban chỉ huy Không lực Hoa Kỳ thừa nhận rằng ngày 5 tháng 4 đã hứng chịu thất bại trong việc thử nghiệm vũ khí siêu thanh, như DefenseNews đưa tin.

Có thông báo rằng máy bay B-52 Stratofortress đã cố gắng phóng tên lửa đẩy ARRW, tuy nhiên nó «không hoàn thành được lịch trình phóng» và máy bay ném bom đã quay trở lại căn cứ ở vùng bờ California.

AGM-183A ARRW - tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Mỹ tuyên bố không đủ công nghệ để chế tạo vũ khí siêu thanh
«Không lực Hoa Kỳ đã thất bại trong việc thử nghiệm công nghệ vũ khí siêu thanh, ngày 5 tháng 4 trong quá trình chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, do phát sinh vấn đề kỹ thuật nên không phóng được tên lửa đẩy», - tuyên bố của Không lực Hoa Kỳ cho biết.

Bây giờ Không lực Hoa Kỳ dự định điều tra nguyên nhân sự cố, thực hiện các thay đổi và sẽ cố gắng phóng nữa.

Việc nghiên cứu vũ khí siêu thanh của Hoa Kỳ Tháng 8 năm 2020, Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ thông báo rằng các viện chuyên môn của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đang làm việc theo ba hướng trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh: đòn tấn công nhanh phi hạt nhân (Conventional Prompt Strike, bao gồm khối dự kiến và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm loại «Virginia»), vũ khí siêu thanh tầm xa (Long-Range Hypersonic Weapon, phát triển của lực lượng mặt đất gồm khối dự kiến với phạm vi hiệu lực khoảng 2.200 km) và vũ khí phản ứng nhanh trên không (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon gồm đầu đạn có khả năng phát triển tốc độ lên tới 20 Mach và tầm xa bay khoảng 925 km).

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала