Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ lại vào Biển Đông

© AP Photo / South Korea Defense MinistryUSS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt
USS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ Theodore Roosevelt đã quay trở lại Biển Đông vào ngày 4 tháng 4, như thông báo của chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ hôm thứ Ba.

Hoa Kỳ hiện diện ở Biển Đông

"Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đã vào Biển Đông vào ngày 4 tháng 4 để thực hiện các hoạt động thường lệ", - trích thông cáo của ban chỉ huy.

Đây đã là lần thứ hai tàu sân bay này vào Biển Đông trong năm 2021. Hồi tháng Hai, tin đưa về các cuộc diễn tập của các nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ "Nimitz" và "Theodore Roosevelt".

Hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2021
Hoa Kỳ cử một số hàng không mẫu hạm tấn công đến Biển Đông
“Thật tuyệt khi được trở lại Biển Đông để trấn an các đồng minh và đối tác của mình rằng chúng tôi vẫn cam kết với nguyên tắc tự do trên biển”, – thông cáo viết.

Căng thẳng ở Biển Đông

Trong nhiều năm, ở khu vực Biển Đông vẫn tiếp diễn căng thẳng do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa gần đó. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở giao cắt các tuyến đường biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giá trị của các hòn đảo còn được xác định bởi thực tế là tại vùng thềm lục địa của các đảo này, theo ước tính của các chuyên gia, tập trung đáng kể trữ lượng dầu mỏ và tài nguyên khoáng sản. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc là các bên tranh chấp chính về chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ đó, các nước Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng nêu yêu sách đối với một phần hoặc toàn bộ các đảo và vùng nước bao quanh chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала