Quyên góp được 2 triệu đô la giúp các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan

© AFP 2023 / Taiwan Red CrossDi tản hành khách khỏi tàu trật bánh ở Đài Loan
Di tản hành khách khỏi tàu trật bánh ở Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo báo Taipei Times, cho đến nay số tiền quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Đài Loan đã lên đến 2 triệu đô la.

Thảm họa ngày 2/4 đã cướp đi sinh mạng của 50 người. 202 hành khách khác bị thương. 37 nạn nhân vẫn còn phải nằm viện, trong đó có 4 người đang nguy kịch.

Người đứng đầu Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung (Chen Shih-chung cho biết, với mong muốn giúp đỡ các nạn nhân, chính người dân ở đây đã đề nghị tổ chức một đợt quyên góp tài chính.

“Do đó, chúng tôi đã mở những tài khoản ngân hàng dành riêng cho mục đích này”, - ông nói.

Ông Shizhong cũng lưu ý rằng việc quyên góp có thể được thực hiện tại các bưu điện, thông qua chuỗi cửa hàng lớn và theo hình thức thanh toán điện tử.

Hôm thứ Hai ngày 5 tháng 4, lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), người đứng đầu chính quyền hành pháp của hòn đảo Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) và các quan chức khác của đảng cầm quyền đã đóng góp thu nhập hàng tháng của họ vào quỹ giúp đỡ các nạn nhân của tai nạn đường sắt.

Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan

Đoàn tàu hỏa Taroko Express gồm 8 toa, có thể đạt tốc độ 130 km/h, đã gặp nạn khi đang đi vào đường hầm giao thông trên tuyến đường du lịch nổi tiếng ở phía đông Đài Loan. Chuyến tàu chở 494 hành khách và 4 nhân viên công ty đường sắt. Tàu tốc hành đâm phải một chiếc xe cẩu tự động có lẽ không lắp phanh tay đang lao đi trên đường. Do cú đâm này nên một số toa tàu bị biến dạng vì va đạp vào thành hầm.

Đươc biết hiện nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác giải tỏa đường hầm bên trong còn mắc kẹt phần lớn những toa tàu bị cong vẹo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала