Tại sao Mỹ vứt loại máy bay từng dùng để giám sát Nga ra bãi rác?

© Ảnh : Public domain/U.S. Air ForceBoeing OC-135B Open Skies.
Boeing OC-135B Open Skies. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ sẽ xóa sổ các máy bay được sử dụng để giám sát Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở, như tin đưa của The Wall Street Journal.

Máy bay Mỹ được cho ra bãi rác

Phát ngôn viên của Không quân Hoa Kỳ cho ấn phẩm biết rằng hai máy bay OC-135B trở nên vô dụng, vì vậy chúng sẽ sớm được đưa tới bãi rác ở Arizona. Về phần mình, thành viên Hạ viện của Quốc hội Mỹ Don Bacon giải thích rằng việc bảo dưỡng những chiếc máy bay này quá tốn kém, vì vậy sau khi được đưa ra bãi rác, người ta sẽ tháo rời chúng để lấy linh kiện và làm sắt vụn.

Máy bay trinh sát mới nhất của Nga Tu-214ON - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2021
Tu-214ON được sử dụng như thế nào sau khi ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Đồng thời, Bacon nhấn mạnh rằng quyết định xóa sổ các máy bay có thể báo hiệu rằng chính quyền Joe Biden không có kế hoạch quay trở lại Hiệp ước bầu trời mở. Trong cuộc chạy đua tranh cử, ông Biden liên tục chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đã rút khỏi hiệp định, nhưng chính quyền mới vẫn chưa có quyết định cuối cùng về số phận của Hiệp ước.

Hồi tháng 2, được biết rằng Nga cũng đã tìm ra cách sử dụng mới cho những máy bay trước đây được huy động trong khuôn khổ Hiệp ước bầu trời mở: chúng sẽ được dùng để giải quyết các nhiệm vụ quân sự ở khu vực Bắc Cực.

Hiệp ước bầu trời mở

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào năm 1992. Thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay do thám trên lãnh thổ của nhau để giám sát các hoạt động quân sự và việc tuân thủ các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện có. Cuối tháng 11 năm 2020, Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận này, và vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, Nga cũng bắt đầu các thủ tục trong nước để rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала