Tạp chí Mỹ viết về chuyện Hoa Kỳ đang chuẩn bị như thế nào cho chiến tranh thế giới thứ ba

© Flickr / Beverly & PackQuốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không quân Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên, mô phỏng cuộc đối đầu trên không quy mô lớn giữa các cường quốc. Nhà viết chuyên mục Kris Osborn nêu điều này trong bài báo đăng trên ấn phẩm The National Interest.

Cuộc tập trận Red Flag của Không quân Hoa Kỳ

Osborne lưu ý rằng trong cuộc tập trận Red Flag, Không quân Mỹ phải đối mặt với một đối thủ giàu kinh nghiệm và vũ trang tốt, có tên gọi là "đội đỏ", với hệ thống phòng không tiên tiến và máy bay hiện đại thế hệ thứ năm.

Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2018
Ở đâu và khi nào sẽ bùng nổ Thế chiến III?

Vị chuyên gia nhận định rằng, bằng cách này, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

Theo báo cáo của Không quân Mỹ, mục tiêu tập trận là đào tạo các lực lượng vũ trang sẵn sàng cho cuộc chiến tranh "nhiều miền".

"Các chiến thuật tác chiến trên không vẫn là trọng tâm chính trong các kịch bản của cuộc tập trận Red Flag, nhưng ngoài ra còn tính đến các mối đe dọa có thể xuất hiện trong không gian và không gian mạng. Vì vậy, quân đội phải sẵn sàng ứng phó và vượt qua mọi trở ngại của đối phương để thực hiện thành công nhiệm vụ”,- báo cáo cho biết.

Nhà quan sát nhấn mạnh rằng, khi các mối đe dọa tới từ không gian hoặc không gian mạng, việc phá hủy hệ thống phòng không của đối phương sẽ trở thành một nhiệm vụ khó nhằn hơn đối với Không quân Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала