Facebook tiết lộ nguyên nhân vụ rò rỉ dữ liệu người dùng mới nhất

© AFP 2023 / Lionel BonaventureFacebook
Facebook  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nguyên nhân xảy ra việc rò rỉ dữ liệu gần đây của hơn 530 triệu người dùng mạng xã hội Facebook không phải do tin tặc xâm nhập được vào hệ thống của họ. Điều này được nêu trong một thông báo đăng trên trang web chính thức của mạng xã hội.

Công ty giải thích rằng tội phạm mạng đã lấy được quyền truy cập thông tin bằng cách trích xuất dữ liệu từ các nguồn trên Internet.

 “Điều quan trọng là hiểu rằng những kẻ tấn công lấy được thông tin không phải bằng cách xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi, mà thông qua việc trích xuất dữ liệu từ nền tảng của chúng tôi”, - thông báo nêu rõ.

Theo nguồn tin, lỗ hổng hệ thống dẫn đến vụ rò rỉ dữ liệu đã được khắc phục cách đây hai năm.

Logo của công ty Facebook ở Paris. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2021
Dữ liệu cá nhân của 533 triệu người dùng Facebook bị phơi ra công khai
“Đây là những dữ liệu cũ đã được đưa lên từ năm 2019. Chúng tôi đã phát hiện và loại bỏ vấn đề này vào năm 2019”, - thông báo cho biết.

Vụ rò rỉ quy mô lớn dữ liệu của người dùng Facebook

Trước đó, vào ngày 3/4, có thông tin cho biết dữ liệu cá nhân của hơn nửa tỷ người dùng Facebook từ 106 quốc gia đã bị rò rỉ lên mạng. Tên, địa điểm lưu trú, ngày sinh, số điện thoại và các thông tin khác của 533 triệu người đã xuất hiện trên diễn đàn hacker, trong đó có gần mười triệu người dùng đến từ Nga. Ngoài ra, dữ liệu của 32 triệu người dùng từ Hoa Kỳ và hơn 28 triệu người từ Ả Rập Saudi cũng có thể được truy cập tự do trên Internet.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала