Nga chế tạo cánh tay máy làm việc trong không gian

CC0 / Pixabay / vũ trụ
vũ trụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cánh tay robot được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề "Ngày đổi mới của Bộ Quốc phòng Nga" ở diễn ra tại gian công nghệ "Era", theo đại diện Bộ nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Triển lãm "Ngày đổi mới của Bộ Quốc phòng Nga" giới thiệu hơn 200 phát triển đầy hứa hẹn.

Skybot F-850 trên quỹ đạo của ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2021
Nga chế tạo robot làm việc trong không gian vũ trụ
"Cánh tay máy được thiết kế để thực hiện các hoạt động không gian phức tạp với độ chính xác và tốc độ cao. Ưu điểm của sản phẩm là nhẹ,  công suất lớn, cũng như khả năng trang bị các cảm biến phản hồi cho người sử dụng, bao gồm cả cảm biến xúc giác", thông tin cho biết.

Robot được trang bị hệ thống thị giác kỹ thuật cho phép lắp đặt trên các hệ thống robot di động, cũng như trên các thiết bị quân sự và đặc chủng, thông báo nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, robot có thể được sử dụng trong lĩnh vực không gian như cánh tay điều khiển của vệ tinh kiểm tra, bảo trì, sửa chữa tàu vũ trụ, triển khai, vận hành các ăng-ten ngoài không gian.

Robot Skybot F-850 (Fedor) - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2019
Roscosmos có kế hoạch gửi “cháu nội” của robot “Fedor” lên Mặt Trăng

Không chỉ đắc dụng trong vũ trụ

Hải quân có thể sử dụng robot để điều khiển các phương tiện không người lái tự động dưới nước, các tổ hợp thiết bị thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, thực hiện các công việc ở độ sâu lớn. Công binh cũng có thể sử dụng trên các nền tảng di động khác nhau, giải quyết các nhiệm vụ rà phá bom mìn, cũng như vận chuyển, bảo dưỡng các hệ thống tên lửa, pháo, súng máy trong lục quân.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала