Ngày 08/04: Miễn nhiệm hàng loạt các phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ, Ban, Ngành

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành.

Có 27 chức danh đã được trao cho Chính phủ nhiệm kỳ mới

Theo chương trình nghị sự, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành. Đây là công việc được thực hiện sau khi Quốc hội vừa tín nhiệm bầu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng hôm 05/04 nhằm kiện toàn bộ máy mới của Chính phủ.

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 5 phó thủ tướng (trong đó có 1 phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Qua đó, vào tháng 10/2020, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng) làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Đồng thời, nhiều thành viên Chính phủ cũng vừa được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. Cụ thể:

  • Ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công Thương) được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương;
  • Ông Đinh Tiến Dũng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính) được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
  • Ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) cũng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Dự kiến các chức danh được kiện toàn

Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng XIII, khối Chính phủ có 9 thành viên không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong đó, 8 người hết tuổi tái cử gồm:

  • Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình;
  • Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
  • Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch;
  • Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà;
  • Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường;
  • Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
  • Một thành viên Chính phủ là Ủy viên Trung ương khóa XII đủ tuổi tái cử nhưng không trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Dự kiến, đây là các chức danh sẽ được kiện toàn. Trong khi đó, danh sách giới thiệu nhân sự Trung ương tham gia Quốc hội khóa mới có 15 người thuộc khối Chính phủ.

Ngoài tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, một số “gương mặt mới” lần đầu được Chính phủ giới thiệu, gồm: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn.

Có thể nói đây là một nhiệm kỳ với nhiều thay đổi từ trước đến nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала