Truyền thông nước ngoài: "Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đủ sức đối mặt với mọi thách thức"

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu thành công các chức danh chủ chốt lãnh đạo đất nước, truyền thông thế giới đã có những đánh giá với nhiều tín hiệu tích cực.

Ban lãnh đạo mới đủ sức đối phó mọi thách thức

Ngày 05/04, ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu thành công các chức danh chủ chốt, hãng thông tấn Agenzia Stampa Italia của Italy đã đăng bài viết của tác giả Andrea Fais. Bài báo nói về việc Quốc hội Việt Nam bầu thành công các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã hình thành bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong 5 năm tới.

Bài báo nhận định cùng với việc ông Nguyễn Phú Trọng được bầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 2, việc Quốc hội Việt Nam bầu thành công các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã hình thành bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong 5 năm tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Ông Nguyễn Xuân Phúc: Từ Chính phủ “hành động” đến Nhà nước “vì dân”

Đồng thời, các nhà phân tích cho rằng mặc dù có những khó khăn ban đầu do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ đủ sức đối phó với mọi thách thức trong tương lai. Cụ thể về kinh tế Việt Nam, bài báo dẫn chứng thực tế bất chấp sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2020 vẫn tăng trưởng 2,91% nhờ xuất khẩu thép, sản phẩm điện tử và máy tính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được nhiều tin tưởng

Cùng ngày, Báo điện tử Eldyar (Ai Cập) cùng ngày có bài viết với tựa đề:

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCHTƯ khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Ông Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng Chính phủ tiếp theo

“Việt Nam bầu các nhà lãnh đạo mới cho đất nước... và triển vọng về việc nâng trao đổi thương mại với Ai Cập lên 1 tỷ USD”.

Bài viết khẳng định, quan hệ song phương Ai Cập - Việt Nam có nhiều triển vọng tiếp tục được tăng cường sau khi Việt Nam bầu chọn các nhà lãnh đạo mới. Truyền thông thế giới cũng tin tưởng, ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Trong thời điểm này, một Báo điện tử khác là Events Magazine News của Ai Cập có bài viết với tiêu đề “Nhiều kỳ vọng tốt đẹp đối với Chính phủ mới của Việt Nam”. Tác giả bài viết - nhà báo Hassan dẫn nhận định của các chuyên gia quốc tế về Việt Nam cho rằng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 5 năm tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала