Lộ diện 2 Tân Phó Thủ tướng của Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn Tấn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng 8/4, trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội khóa XIV đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Kiện toàn xong 2 chức danh Phó Thủ tướng

Các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín để phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi thảo luận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ mới đối với ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
Lộ diện 2 Tân Phó Thủ tướng của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Việt Nam có 1 Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng

Như vậy, bộ máy lãnh đạo Chính phủ Việt Nam có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình và Vũ Đức Đam. Trong đó, 3 người sau giữ cương vị từ đầu nhiệm kỳ. Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Quốc hội bế mạc, Chính phủ có bộ máy mới với 15 thành viên

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông giữ các chức danh Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ngày 7/4, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Từ năm 2007 – 2014, ông Lê Minh Khái làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Trong 2 năm 2015 – 2017, ông Khái giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, rồi về làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội XIII của Đảng hồi tháng 1, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, rồi được bầu vào Ban Bí thư.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Thành giữ các chức danh: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông hiện là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала