Mỹ đưa 7 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen

CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / United States Department of CommerceBộ Thương mại Hoa Kỳ, Washington, D.C.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Washington, D.C. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hôm nay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa bảy tổ chức công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen, như thông cáo của bộ cho biết.
"Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bổ sung bảy công ty siêu máy tính từ Trung Quốc vào danh sách các tổ chức có hoạt động trái với lợi ích quốc gia hoặc lợi ích của chính sách quốc tế của Hoa Kỳ", - tài liệu cho biết.
Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng gây áp lực đối với các công ty công nghệ cao của nước này

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Dưới thời Donald Trump đã nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, và hiện nay, dưới thời chính quyền tân Tổng thống Joe Biden, vẫn tiếp tục căng thẳng. Vào tháng Hai, ông nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với Liên minh châu Âu để chống Trung Quốc và chống lại tình trạng "cưỡng bức và lạm dụng kinh tế" của chính quyền nước này. Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ông Biden cho rằng Mỹ và các đối tác nước ngoài cần phải "bắt Trung Quốc báo cáo về những hoạt động kinh tế của mình".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала