Biden đề nghị 715 tỷ USD cho Lầu Năm Góc để kiềm chế Nga và Trung Quốc

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội cung cấp cho Lầu Năm Góc 715 tỷ USD, trong đó có ngân khoản để ngăn chặn mối đe dọa mà Washington cho rằng từ Trung Quốc và Nga, theo dự thảo ngân sách tổng thống đăng trên trang web Nhà Trắng.

Yêu cầu của tổng thống

"Yêu cầu của Tổng thống cho năm 2022 về khoản 715 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ... Điều này bao gồm việc để kiềm chế Trung Quốc. Yêu cầu tập trung  chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc là sứ mệnh chính của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng cũng sẽ tìm cách ngăn chặn các hành vi gây bất ổn từ Nga", theo nội dung tài liệu. 
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Bẫy không gian của Nga và Trung Quốc. Biden được cảnh báo điều gì?

Mối đe dọa của Nga

Các nước phương Tây nhiều lần tuyên bố họ coi Nga là mối đe dọa. Vào tháng Hai, Biden phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, cáo buộc Nga "muốn làm suy yếu  châu Âu, liên minh NATO ... muốn phá hoại sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương và quyết tâm của chúng tôi". Học thuyết quốc phòng đến năm 2030 của Vương quốc Anh được công bố vào tháng 3 cũng cho biết nước này có ý định chống lại mọi nguy hiểm do Moskva gây ra. Đầu tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong bài phát biểu của mình đã xếp Nga vào quốc gia mang lại mối "đe dọa".

Đáp lại, Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh họ nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các đối tác, nhưng mục tiêu này không thể đạt được một mình.

Đọc thêm: “Không chơi theo luật". Blinken cáo buộc Trung Quốc phá hoại trật tự thế giới

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала