Biden dự định cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Mỹ

© REUTERS / ERIN SCOTT Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cắt giảm 7 tỷ USD ngân sách chi tiêu quân sự của Mỹ so với người tiền nhiệm là Tổng thống thứ 45 Donald Trump. Bloomberg trích dẫn các nguồn đưa tin.

Chính quyền Donald Trump đã phân bổ 722 tỷ USD cho ngân sách của Lầu Năm Góc, trong khi phái Joe Biden, theo các nguồn tin của hãng, đề nghị cấp cho Bộ Quốc phòng Mỹ 715 tỷ USD. Bước đi như vậy phải được Đảng Dân chủ đánh giá cao, vì đảng này ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng.

Ban đầu, Văn phòng Nhà Trắng dự định công bố những mục chính trong kế hoạch ngân sách vào thứ Sáu tuần trước, nhưng do bất đồng về các vấn đề liên quan đến chi tiêu quốc phòng của Mỹ, nên việc công bố kế hoạch này đã bị hoãn lại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Tăng thuế và chi 2 nghìn tỷ USD: Kế hoạch kinh tế của Biden sẽ được thực hiện như thế nào?

Ngân sách tài khóa năm nay lần đầu tiên sau một thời gian dài không được chia thành chi tiêu quân sự và chi tiêu khác, điều này sẽ tạo cơ hội cho Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng và phân bổ lại cho các nhu cầu khác.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden nói rằng ở Mỹ đang diễn ra tình trạng "dịch bệnh bạo lực" trong việc sử dụng súng.

Tổng thống Mỹ mô tả tình huống này là "nỗi nhục quốc tế đối với đất nước".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала