Iran thả tàu Hàn Quốc bị bắt giữ vào tháng 1

© AP Photo / Agência Tasnim NewsTàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc
Tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Iran đã thả con tàu chở dầu của Hàn Quốc, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sau hơn ba tháng bắt giữ với cáo buộc con tàu vi phạm các quy định về môi trường, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, con tàu với thuyền trưởng và 12 thuyền viên, trong đó có hai công dân Việt Nam, đã rời cảng Iran lúc 08h20’ (giờ Hà Nội).

Vụ bắt giữ tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc

Trước đó, có thông tin cho biết tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc chở hóa chất đã bị lực lượng chức năng Iran bắt giữ vào ngày 4/1 khi đi qua vùng eo biển Hormuz gần Oman. Kể từ đó tàu neo đậu gần cảng Bandar Abbas.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu phía Iran thả con tàu chở dầu này. Vào ngày 10-12/1, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao nước này thậm chí còn tới Iran để đàm phán.

Các cơ quan chức năng phối hợp với Hãng hàng không quốc gia Việt nam thực hiện chuyến bay đặc biệt đón công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2021
Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc công dân Việt Nam về nước trước Tết

Ban đầu trên tàu có 20 người bao gồm cả thuyền trưởng, nhưng sau đó 9 người đã được thả, hai nhân viên khác được cử xuống tàu thay thế, nên cuối cùng có 13 người ở lại trên con tàu bị bắt giữ kể cả thuyền trưởng. Trong số này 5 người là công dân Hàn Quốc, 5 người khác đến từ Myanmar, 1 người Indonesia và 2 người Việt Nam. Được biết, sức khỏe của tất cả các thuyền viên đã không còn nguy hiểm.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, thông báo thả tàu được đưa ra trong bối cảnh có thông tin nói rằng Seoul và Tehran có thể đã có tiến triển trong đàm phán giải phóng khoảng 7 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала