Thủ tướng Ý gọi Erdogan là "nhà độc tài" mà mọi người vẫn cần hợp tác

© AP Photo / Turkish PresidencyTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Ý Mario Draghi đã khắc họa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan như một nhà độc tài, những vẫn lưu ý sự cần thiết phải hợp tác với ông ta.
"Tuy nhiên, đối với những nhà độc tài này, những người anh cần hợp tác, anh phải thẳng thắn để khẳng định quan điểm của mình, nhưng cũng cần sẵn sàng hợp tác vì lợi ích của đất nước anh. Anh cần phải tìm ra sự cân bằng phù hợp", - ông Draghi nói trong một cuộc họp báo, khi trả lời câu hỏi về nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Draghi cũng nói rằng ông "không tán đồng cách xử sự của Erdogan" đối với người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen.

Cuộc hội đàm của Recep Tayyip Erdogan với Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel tại Ankara. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu không có chỗ ngồi trong cuộc họp với Erdogan

“Tôi nghĩ nó không phù hợp”, - ông Draghi nói.

Sự cố về chỗ ngồi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc gặp với bà Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vào thứ Ba tại Ankara. Những hình ảnh về cuộc gặp được công bố trên mạng cho thấy ban tổ chức chỉ đặt hai chiếc ghế cho các nhà hội đàm trước nền cờ của Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong hai chiếc ghế đã được ông Michel ngồi lên, còn chiếc thứ hai - là ông Erdogan. Người đứng đầu EC phải ngồi trên ghế sofa đối diện với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người có cấp bậc thấp hơn theo nghi thức ngoại giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала