Báo giới Anh bàn tán về kế hoạch của Nga thành lập biệt đội robot chiến đấu «Uran»

© Sputnik / Said TsarnaevTổ hợp robot phá mìn Uran-6
Tổ hợp robot phá mìn Uran-6 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ báo khổ nhỏ Daily Mail của Anh đã viết về kế hoạch của Nga - thành lập đơn vị đầu tiên trong quân đội với trang bị 20 robot xung kích.

Như thông báo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, trong tương lai gần, trung tâm nghiên cứu quân sự sẽ hoạch định hình thức sử dụng biệt đội này.

Công cuộc củng cố quốc phòng ở Nga trong con mắt người Anh

Tờ The Daily Mail mô tả nhiều mẫu phương tiện chiến đấu không người lái khác nhau, bao gồm cả «Uran-9», và cũng đăng kèm cảnh quay về việc sử dụng robot trong thời gian thử nghiệm. Bài báo khơi lên phản hồi sôi nổi từ độc giả trong các bình luận.

«Nga chi cho quốc phòng chưa đến 70 tỷ USD, còn NATO tốn hơn 1,3 nghìn tỷ USD, thế mà Nga có vẻ là đang thu được nhiều lợi nhuận hơn từ khoản tiền này», - người dùng mạng mike1450 nhận xét.

«Đó là cuộc chiến của các Robot», - Alf121 viết.

Công binh Nga rà phá bom mìn tại khu dân cư ở Aleppo - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Nga sẽ phát triển robot rà phá bom mìn hạng nặng tối tân nhất
«Chắc là robot có thể hoạt động giống như bộ nạp tự động trên T-72! Nga luôn dành chú trọng cho tự động hóa, trong khi phát hiện ra rằng robot hoạt động không thạo như người!», - mickeej bày tỏ quan điểm.

«Thật sai lầm khi cho rằng trong chiến tranh mọi thứ đều phụ thuộc vào công nghệ. Lợi thế về công nghệ chỉ là một phần của chiến thắng», - Comite Espartaco chỉ ra.

«Nếu robot được điều khiển từ xa, phải có hình thức đo xa nào đó để điều khiển chúng, rất có thể là sử dụng tín hiệu vô tuyến. Thật thú vị là liệu sẽ thực tế đến mức nào nếu những tín hiệu đó bị át đi hoặc ít nhất là bị ngăn cản?», - All_Hope_Is_Gone nêu câu hỏi thắc mắc.

«Quân đội của chúng ta đã được cấp phát những thùng sơn xịt từ cửa hàng Homebase. Chỉ cần lẻn đến và xịt sơn lên thiết bị giám sát để gây nhiễu làm «mù màu» với người điều khiển từ xa», - Car67 nêu «sáng kiến» đùa cợt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала