Iran cam kết trả thù Israel vì "vụ tấn công" cơ sở hạt nhân

© Ảnh : Twitter / IRIMFANgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng Tehran sẽ trả thù Israel vì vụ tấn công cơ sở hạt nhân ở Natanz.
"Vào đúng thời điểm Iran sẽ trả thù chế độ Israel vì cuộc tấn công mới nhất", Press TV dẫn lời ông Khatibzadeh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Israel phá hoại cơ sở hạt nhân ở Natanz, hãng tin IRNA của Iran đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Khatib Zada ​​cho biết vụ phá hoại cơ sở hạt nhân Natanz được tổ chức nhằm cản trở đàm phán về chương trình hạt nhân.

“Khủng bố hạt nhân”

Ông Khatibzadeh gọi vụ tấn công là "hành động khủng bố hạt nhân trên đất Iran". Iran sẽ thay thế các máy ly tâm bị cuộc tấn công này phá hỏng bằng những máy móc tiên tiến hơn, ông Khatibzadeh nói.

Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Có tin về hậu quả của vụ nổ do Israel chủ mưu tại cơ sở hạt nhân ở Iran

Ngày 11 tháng 4, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết đã xảy ra sự cố mạng lưới phân phối điện tại nhà máy làm giàu uranium ở Natanz. Hậu quả vụ tai nạn không khiến ai bị thương, không xảy ra ô nhiễm môi trường, nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác định. Sau đó, phó tổng thống Iran và người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử của nước này là ông Ali Akbar Salehi nói rằng đây là một vụ tấn công và là biểu hiện của "chủ nghĩa khủng bố hạt nhân".

Trước đó, hãng phát thanh truyền hình Kan của Israel trích dẫn "các nguồn tin tình báo", đưa tin rằng Israel bị cho là đứng sau vụ việc tại cơ sở Natanz. Tổ chức Mossad được cho là đã can dự tới cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạt nhân nói trên. Sau đó, một nguồn tin giấu tên của Mỹ đã xác nhận với tờ New York Times việc Israel có liên quan đến vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала