Ukraina ủng hộ việc triển khai hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở nước này

CC BY-SA 2.0 / Sivi Steys / PatriotTên lửa Patriot
Tên lửa Patriot  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Ukraina cho rằng Mỹ nên triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở nước này. Điều đó đã được người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraina Andrey Yermak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time.
“Ukraina giữ tuyến phòng thủ chống Nga không chỉ vì lợi ích của mình mà còn vì lợi ích của phương Tây. Nhưng Mỹ triển khai tên lửa Patriot của họ ở đâu? Những cái gần nhất là ở Ba Lan. Chúng nên ở đây mới phải”, - ông Yermak nói.

Về phần mình, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí này rằng việc di chuyển quân đội Nga gần biên giới Ukraina là nhằm đe dọa Kiev và các nước phương Tây.

“Họ muốn chúng tôi sợ hãi. Họ muốn phương Tây sợ hãi sức mạnh của Nga, sợ hãi sự hùng mạnh của nó”, - ông Zelensky nói.

Theo quan điểm của ông, Nga được cho là định "đưa tình hình căng thẳng đến mức cho thấy phương Tây bộc lộ sự thiếu quyết đoán trong việc ủng hộ Ukraina".

Quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Liệu có khả năng nổ ra chiến tranh giữa Nga và Ukraina?

Đồng thời, như ông Zelensky cho biết, chính quyền Ukraina "không khẳng định rằng tiếp theo việc này sẽ có sự leo thang căng thẳng thực sự".

"Chỉ là điều đó có thể không phù hợp với lợi ích của bất kỳ ai", - Tổng thống Ukraina nhấn mạnh.

Trong thời gian gần đây, các nước phương Tây liên tục bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của quân đội Ukraina về việc Nga tập trung lực lượng dọc biên giới với Ukraina.

Đồng thời, như Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov đã nói trước đó, các nước khác không nên lo ngại trước việc di chuyển các đơn vị quân đội của Nga trên lãnh thổ Nga, vì việc đó không đe dọa họ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала