Vì sao Công an Thanh Hóa bắt ông Hồ Đình Tùng?

© Fotolia / WernerimagesCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đăng ký
Vì sao Công an Thanh Hóa tiến hành bắt giữ ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn, từ một vị lãnh đạo huyện bị ‘gài bẫy nhận hối lộ’, tống tiền thành phạm tội về lợi dụng quyền tự do, dân chủ?

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về vụ bắt ông Hồ Đình Tùng cho biết, vị lãnh đạo thị xã Nghi Sơn bị bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn Hồ Đình Tùng cũng chính là vị lãnh đạo huyện trong clip ‘nghi vấn nhấn hối lộ’ xôn xao dư luận.

Ông Hồ Đình Tùng bị bắt

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giam ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn.

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn Hồ Đình Tùng có những vi phạm liên quan đến tội “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an trả lời làm rõ một số nội dung các phóng viên nêu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Bộ Công an Việt Nam lên tiếng về khen thưởng trong vụ án bắt Trịnh Xuân Thanh

Cụ thể, sáng nay 13/4, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2015-2020) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

“Ngày 12/4/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã Nghi Sơn, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, thông báo của Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Ông Hồ Đình Tùng sinh năm 1964, ở Tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê chuẩn quyết định liên quan của Cơ quan An ninh Điều tra.

“Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật”, thông báo của Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Trước đó, chiều ngày 12/4, khoảng lúc 16h45, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đọc lệnh bắt giữ, khởi tố bị can, lệnh khám xét phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng.

Cơ quan chức năng cũng đồng thời niêm phong khu vực làm việc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến cá nhân Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thị xã Nghi Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Ông Hồ Đình Tùng còn dính đến clip nghi vấn ‘lãnh đạo huyện nhận hối lộ’?

Ông Hồ Đình Tùng từng đảm trách cương vị Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) hai nhiệm kỳ. Tháng 9 năm ngoái, ông Tùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Liên quan đến ‘nghi vấn nhận hối lộ’, theo thông tin điều tra ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, hồi tháng 5/2020, trên mạng xã hội Facebook, Youtube xuất hiện đoạn clip nghi vấn ông Hồ Đình Tùng khi đó đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, nay là Thị xã Nghi Sơn) nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời các câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2020
Bộ Công an lên tiếng về sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung, vụ bắt TS. Phạm Đình Quý

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1979, thường trú tại Hà Nội) giả mạo là Giám đốc một doanh nghiệp ở TP.Thanh Hóa lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với hai Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên.

Khi gặp gỡ, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video rồi dùng đoạn clip này để uy hiếp, yêu cầu hai lãnh đạo này phải chi khoản tiền 25 tỷ đồng thì các đối tượng mới để yên, không tố cáo đến Công an hay lãnh đạo cấp trên.

Do ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên không được đáp ứng yêu cầu chi 25 tỷ đồng nên các đối tượng đã tung clip trên lên mạng xã hội với tựa đề “Nghi vấn Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là Nghi Sơn), Thanh Hóa nhận hối lộ” gây xôn xao dư luận.

Trả lời báo chí khi đó, ông Hồ Đình Tùng khẳng định bản thân mình và ông Trương Bá Duyên đã bị “gài bẫy” và đã có đơn trình báo Công an tỉnh Thanh Hóa cũng như nhờ Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Đồng thời, sau khi nhận được báo cáo từ cấp ủy, chính quyền và bản thân hai lãnh đạo trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và xác định được chủ mưu trong vụ việc này là đối tượng Lê Xuân Hoàng (sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Công an khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2020
Bộ Công an Việt Nam bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến clip tố lãnh đạo huyện Tĩnh Gia “nhận hối lộ” về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Lê Xuân Hoàng (sinh năm 1978, trú tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1979 trú phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), Lê Trần Sính (1974), Lê Trần Tiến Đạt (sinh năm 1998) đều trú ở xã Hoằng Thịnh.

 Đáng chú ý, liên quan vụ án này, còn có hai phóng viên tạp chí Tài chính doanh nghiệp bị bắt là Phạm Văn Ân (sinh năm 1988) và Lê Doãn Tài (sinh năm 1985) cùng trú ở thành phố Thanh Hóa. Hai phóng viên này đã cùng đồng phạm tạo ra màn kịch giả tặng quà hối lộ rồi lén quay clip dàn dựng tống tiền hai ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên với tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Cũng thông qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện ông Hồ Đình Tùng có những vi phạm liên quan đến tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nên tiến hành khởi tố, bắt giam vị lãnh đạo này để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc của ông Hồ Đình Tùng đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала