Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của chiến tranh và xung đột

© Ảnh : pixabay.com/ractapopulousNgày Tận thế
Ngày Tận thế  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Đăng ký
Các nhà khoa học đã xác định được mối liên hệ chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu và chiến tranh trong lịch sử thế giới. Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences vừa đăng một bài báo về mối đe dọa mới của sự nóng lên toàn cầu đối với nhân loại.

Công trình khoa học được mô tả ngắn gọn trong một thông cáo báo chí trên Phys.org.

Tranh minh họa về mối đe dọa từ cuộc chiến giành tài nguyên do hậu quả của khí hậu  nóng lên  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2019
Khí hậu nóng lên 4 độ C có thể dẫn đến chiến tranh thế giới

Ảnh hưởng của khí hậu đối với tình hình trên trường quốc tế

Các nhà sử học đã phát hiện ra rằng ba nhà nước đồng thời tồn tại trên Bán đảo Triều Tiên từ năm 18 trước Công nguyên đến năm 660 sau Công nguyên xung đột vũ trang với các nước láng giềng thường xuyên gấp hai lần khi họ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như hạn hán hoặc mưa lớn.

Mối liên hệ trên được tiết lộ dựa trên phân tích Samguk Saga - những ghi chép lịch sử từ thời kỳ của Tam quốc: Cao Câu Ly (Goguryeo), Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla).

Đồng thời, quốc gia phải hứng chịu thiên tai cũng bị đe dọa xâm lược thường xuyên hơn là khi chính họ thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ của kẻ thù. Nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng an ninh lương thực khiến đất nước suy yếu và dễ bị kẻ thù xâm lược.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu sẽ giúp thực thi những nỗ lực nhằm bảo vệ các dân tộc sống ở các quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương do xung đột liên quan đến khí hậu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала