Con gấu suýt làm hỏng cuộc thao diễn độc nhất vô nhị của Hải quân

© Ảnh : Annie SprattGấu Bắc Cực bơi ở Greenland
Gấu Bắc Cực bơi ở Greenland - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một con gấu Bắc Cực đã bị xua đuổi khỏi địa điểm tàu ngầm hạt nhân nổi lên trong băng ở Bắc Cực, trong phạm vi chuyến thám hiểm Umka-21, Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp của hội đồng danh dự Hiệp hội Địa lý Nga hôm thứ Tư.

Gấu Bắc Cực muốn tham gia thao diễn hải quân

Shoigu kể lại rằng  địa điểm cả ba tàu ngầm nổi lên đều được đánh dấu bằng các cột trụ có gắn cờ nhỏ.

tàu ngầm Varshavyanka của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2021
Tiết lộ bí mật của loại tàu ngầm Nga mà phương Tây mệnh danh là «Hố đen»
"Một con gấu đã đào lên một trong những chiếc cột này và đi vòng quanh nó rất lâu. Chúng tôi buộc phải đuổi nó đi, bởi vì tàu ngầm sẽ nổi lên từ bên dưới, trong khi con gấu chỉ đứng ở đúng nơi này. Gấu ở đó, chúng cảm thấy tự do", - Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Nga cho biết.

Shoigu bổ sung rằng: cuối cùng chiếc tàu ngầm đã xuyên thủng lớp băng chính xác ở vị trí mà nó cần nổi lên.

Chuyến thám hiểm của Nga tới Bắc Cực

Như đã đưa tin, trong chuyến thám hiểm Umka-21, ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã cùng lúc nổi lên trên lớp băng ở Bắc Cực. Độ dày của lớp băng mà các tàu ngầm phá vỡ  là 1,5 mét, đội tàu ngầm nổi lên trong một khu vực có bán kính chỉ 300 mét. Chuyến thám hiểm diễn ra từ ngày 20 tháng 3 với sự tham gia của Hiệp hội Địa lý Nga tại khu vực quần đảo Đất Franz- Josef , đảo Đất Alexandra và vùng nước lân cận có băng đá liên tục bao phủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала