Chuyên gia Liên Hiệp Quốc cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền

© Flickr / Ashitaka SanLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chương trình «Phần thưởng do sự hỗ trợ Công lý» của Hoa Kỳ vi phạm quyền của một số cá nhân và cần được sửa đổi, theo tuyên bố của một nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc được công bố hôm thứ Tư.

Chương trình «Phần thưởng do sự hỗ trợ Công lý» do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được khởi động vào năm 1984, cung cấp phần thưởng cho nguồn tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án bất kỳ người nào giúp đỡ, lập kế hoạch, cam kết hoặc cố gắng thực hiện các cuộc tấn công quốc tế vào các cá nhân, tổ chức hoặc tài sản của Hoa Kỳ.

Antony Blinken  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng quyền con người ở Myanmar và Trung Quốc đang bị đe dọa

Cuộc chiến vì nhân quyền

Olena Dovgan, báo cáo viên đặc biệt HRC của Liên Hiệp Quốc về tác động tiêu cực của các biện pháp hạn chế đơn phương đối với quyền con người, nói nhiều người tham gia chương trình đã bị từ chối việc tuân thủ các quyền tố tụng của họ.

"Những quyền này ngụ ý giả định là vô tội, được xét xử công bằng, và Hoa Kỳ tuân theo luật pháp quốc tế để tôn trọng chúng. Bằng cách cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ những người này, chương trình khuyến khích những người khác tham gia vi phạm những quyền này", Dovgan nói.

Cần lưu ý rằng việc thưởng tiền cho những người nước ngoài, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức mà Hoa Kỳ cho là có liên quan đến các hoạt động khủng bố, bao gồm các tổ chức của Iran, Cuba và nhiều quốc gia khác, đi kèm với sự đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu họ không tuân thủ các yêu cầu từ phía Hoa Kỳ. Dovgan kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sửa đổi chương trình để đảm bảo các hoạt động tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Cuộc chiến chống khủng bố chắc chắn là cần thiết, nhưng chỉ nên được thực hiện với sự tôn trọng đúng mức đối với nhân quyền, luật nhân đạo quốc tế và luật tị nạn, phù hợp với Chiến lược toàn cầu của Liên Hiệp Quốc về chống khủng bố”, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала