Trung Quốc khuyên tình báo Mỹ điều tra các mối đe dọa từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ

© AFP 2023 / Teh Eng Koon/FilesTên lửa hạt nhân của Trung Quốc tại Bảo tàng Bắc Kinh
Tên lửa hạt nhân của Trung Quốc tại Bảo tàng Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), bình luận về báo cáo tình báo Mỹ về các kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc, gọi đây là một sự cường điệu "nhàm chán" về mối đe dọa từ Trung Quốc và khuyên tình báo Mỹ nên nghiên cứu các mối đe dọa do chính năng lực hạt nhân của mình gây ra.

Mối Đe dọa từ Trung Quốc

Trước đó, tình báo Mỹ trong một báo cáo được công bố cho biết Trung Quốc không quan tâm đến các thỏa thuận vũ khí, và dự định tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của CHND Trung Hoa. Tình báo Mỹ cho biết lực lượng tên lửa hạt nhân Trung Quốc có khả năng sống sót tốt và sẵn sàng sử dụng trong điều kiện leo thang khu vực và tấn công trả đũa.

Trung Quốc đưa 158 đơn vị thiết bị đến Alabino. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Welt: Bộ Quốc phòng Đức cảnh báo về mối đe doạ quân sự mới từ Nga và Trung Quốc
“Một số người ở Mỹ tiếp tục thổi phồng «Mối Đe dọa từ Trung Quốc», nó rất nhàm chán và được thực hiện hoàn toàn vì những động cơ thầm kín. Nếu tình báo Mỹ thực sự quan tâm đến các vấn đề đe dọa, thì tôi khuyên họ trước tiên nên làm tốt công việc nghiên cứu các mối đe dọa do kho vũ khí và chính sách hạt nhân của chính mình và công bố báo cáo về vấn đề này", Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp.

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

Ông nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này là nhất quán và rõ ràng. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc lại nước này tích cực ủng hộ một lệnh cấm hoàn toàn và loại bỏ vũ khí hạt nhân, và đã cam kết không bao giờ sử dụng chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông lưu ý kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

“Trong điều kiện hiện nay, việc phát triển và duy trì tiềm lực hạt nhân có hạn là điều cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đó, trong những năm gần đây, Mỹ đã đầu tư rất lớn để tăng tiềm lực của “bộ ba hạt nhân”, phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân công suất thấp và hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa, phá hoại nghiêm trọng sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала