Hãy hét to hơn! Nêu tên sáu trạng thái cảm xúc được thể hiện qua việc la hét

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsSếp mắng nhân viên
Sếp mắng nhân viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Thụy Sĩ từ Đại học Zurich đã tiến hành một nghiên cứu tìm ra sáu trạng thái cảm xúc của con người được truyền đạt qua tiếng la hét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology.

Không chỉ do sợ hãi

Theo các chuyên gia, mọi người la hét vì một số lý do, và không phải lúc nào tiếng thét cũng là biểu hiện của sự sợ hãi. Các nhà khoa học đã xác định được sáu kiểu la hét khác nhau. Chúng liên quan đến tâm trạng giận dữ và đau đớn, thỏa mãn và sợ hãi, vui vẻ và buồn bã. Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng mọi người phản ứng nhanh hơn và chính xác hơn với những câu cảm thán "tích cực".

 xúc động - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2020
Nhà y tâm học tiết lộ liên hệ giữa cảm xúc và bệnh tật

Theo сác chuyên gia, kết quả nghiên cứu thu được khá ngạc nhiên.

“Chức năng la hét dường như đã thay đổi đáng kể ở con người và điều này thể hiện một bước tiến hóa quan trọng”, - thông cáo đăng trên tạp chí dẫn lời tiến sĩ Sascha Fruhholz, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Các nhà khoa học lưu ý rằng mọi người có xu hướng hét lên không chỉ để báo hiệu nguy hiểm mà còn thông báo cho người khác về những cảm xúc tích cực của mình.

Trước đó, có thông tin cho rằng các nhà khoa học Canada đã xác định được mối liên quan giữa cảm xúc và tuổi thọ ở người lớn tuổi. Họ kết luận rằng những người lớn tuổi hay tức giận sẽ mắc nhiều bệnh viêm nhiễm và bệnh mãn tính hơn và tuổi thọ trung bình cũng thấp hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала