Nga phát triển một hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nhẹ loại mới

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhXe quân sự BM-21 của hệ thống pháo phản lực phóng loạt "Grad" trong quá trình bắn
Xe quân sự BM-21 của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad trong quá trình bắn - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên hiệp khoa học sản xuất NPO Splav mang tên A.N. Ganichev của Nga đang phát triển một hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) hạng nhẹ, sẽ được lắp đặt trên ô tô, đạn là tên lửa máy bay không điều khiển 80 mm. Đây là thông tin được ông Alexander Kochkin, giám đốc điều hành công ty JSC NPK Techmash chia sẻ.
"Mô hình hệ thống MLRS hạng nhẹ nói trên đã được giới thiệu với các cơ quan quan tâm bên quân sự và nhận được sự ủng hộ của họ về nguyên tắc. Bên quân đội đề xuất phương án lắp đặt trên khung gầm ô tô, cũng như những nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống MLRS hạng nhẹ như vậy trên chiến trường. Cơ sở then chốt để chế tạo mẫu vũ khí này là tên lửa không điều khiển loại S-8", - ông Kochkin nói.

Ông lưu ý rằng hiện tại, các doanh nghiệp liên quan đang chủ động tiến hành công tác nghiên cứu, trong đó xác định kết cấu kỹ thuật của hệ thống MLRS mới, từ đó sẽ chế tạo và thử nghiệm mẫu maket của hệ thống.

Các cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt của Vệ binh Nga ở vùng Volgograd. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Nga tạo ra mục tiêu "thông minh" để đào tạo cấp tốc về thiện xạ

Theo Giám đốc điều hành Techmash, "việc tổng kết kết quả thử nghiệm, phát triển các đề xuất khả thi để tiếp tục công việc và hình thức thực hiện những phương án đó, cũng như nguồn kinh phí dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2022".

NPO SPLAV là nhà phát triển và sản xuất tất cả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt của Nga - những hệ thống MLRS đã được kiểm chứng như Grad, Uragan và Smerch, cũng như Tornado-S và Tornado-G tối tân. Cỡ đạn tối thiểu của hệ thống MLRS được sản xuất ở Nga cho đến nay là 122 mm.

S-8 là loại tên lửa không điều khiển của Liên Xô và Nga cỡ đạn 80 mm. Loại đạn này được thiết kế để phóng từ trực thăng và máy bay tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa có nhiều đầu đạn khác nhau nặng từ 3 đến 9 kg và có thể tiêu diệt cả bộ binh, xe bọc thép cũng như các công trình cố thủ của đối phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала