Việt Nam sẽ giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an?

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNToàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
Vì sao nên để quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý?

Theo kết quả thí điểm giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm trách công tác đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp của Việt Nam.

Việc giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cũng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là các cấp chỉ huy chiến lược, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, vững kiến thức, mạnh tư tưởng, giàu tài năng, bản lĩnh.

Đề xuất giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

Những ngày qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã có các cuộc làm việc về quyền cũng như công tác đào tạo, xác nhận Cao cấp Lý luận chính trị với đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhiều khả năng, chính quyền lãnh đạo Việt Nam sẽ có thể xem xét, cân nhắc giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Lực lượng chức năng chụp ảnh, làm căn cước công dân trong ô tô chuyên dụng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Bộ Công an: Không có chuyện căn cước công dân gắn chíp có chức năng định vị

Xuyên suốt các buổi làm việc giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các ý kiến thống nhất đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII chính thức giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyền đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Các đại biểu cho rằng, điều này rất cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay ở Việt Nam. Đồng thời, tại các buổi làm việc, các ý kiến đều bày tỏ ghi nhận và ánh giá cao việc 3 Học viện trong Công an Nhân dân cùng ba Học viện của Bộ Quốc phòng đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị trong toàn lực lượng.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, kết quả ba năm triển khai quyết định cho phép Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đào tạo thí điểm trình độ cao cấp lý luận chính trị cho thấy, đây là chủ trương phù hợp của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNGS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Việt Nam sẽ giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an? - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Sự phối hợp giữa 3 Học viện công an nhân dân với các Học viện, đơn vị của Bộ Quốc phòng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, công tác đào tạo được bảo đảm về số lượng và chất lượng ngày càng nâng cao.

“Công tác rèn luyện nền nếp nghiên cứu, học tập, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình đào tạo được thực hiện tốt”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, việc tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị được coi là điều kiện cần để có thể giữ các chức vụ cao, lãnh đạo trong hàng ngũ của Đảng cũng như trong bộ máy quản lý Nhà nước. Đối với đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nam từ 40 tuổi trở lên, nữ từ 35 tuổi trở lên và phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên mới được tham gia khóa học đặc biệt về lý luận chính trị.

Nâng cao chất lượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ngành Công an

Theo đó, chiều ngày 14/4, Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc về nội dung đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân.

Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Việt Nam.

Bộ Công an công bố một số hình ảnh vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do các đối tượng của Tổ chức khủng bố Triều đại Việt gây ra; hình ảnh các nguyên liệu, công cụ, vật dụng dùng để chế tạo thuốc nổ thu giữ trong quá trình điều tra - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2021
Bộ Công an ra thông báo về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, thực hiện kết luận số 25 ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, ngay từ khi bắt đầu xây dựng Đề án để báo cáo Ban Bí thư phê duyệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt, chỉ đạo Cục Đào tạo phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị có liên quan.

Các đơn vị của Bộ Công an đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tổ chức công tác đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an.

Bộ Công an cho hay, kết quả sau ba năm thí điểm, công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Ban Bí thư theo kết luận số 25.

“Kết quả đạt được đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại”, đại diện Bộ Công an khẳng định.

Tổng kết quá trình thí điểm cho thấy, 3 Học viện hàng đầu của ngành Công an là  Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng Công an…

Trên cơ sở những gì đã đạt được, Bộ Công an và các đại biểu thống nhất đề nghị Ban Bí thư chính thức giao cho Bộ Công an quyền đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 25 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là chủ trương lớn, quan trọng nhằm thúc đẩy, tăng cường xây dựng nguồn lực trọng yếu cho lực lượng Công an, nhất là nguồn cán bộ lãnh đạo chỉ huy.

“Trong 3 năm thực hiện thí điểm, Bộ Công an cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Kết quả này có sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đối với lực lượng Công an Nhân dân”, GS.TS Tô Lâm bày tỏ.

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNĐại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Việt Nam sẽ giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an? - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, với nhu cầu thực tế hiện nay, việc đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong ngành Công an vẫn cần thiết và mang tính lâu dài, do đó, rất cần sự ủng hộ, đồng hành của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, các Học viện trong Công an Nhân dân cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo trình, giáo án, đặc biệt là giáo án điện tử, trong đó, yêu cầu tính cập nhật cao không chỉ trong giáo trình mà phải thể hiện ngay trong từng bài giảng, từng đối tượng.

Ông Thắng nhấn mạnh, cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, thường xuyên tập huấn để chuẩn hoá đội ngũ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội ngũ tương lai.

“Đặc biệt, phải lồng ghép lý luận chính trị vào các chương trình đào tạo để tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cán bộ”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo Ban Bí thư giao chính thức đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị lâu dài đối với Bộ Công an tại Việt Nam thời gian tới cũng như hỗ trợ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao công tác giảng dạy lý luận chính trị trong nước.

Đưa cao cấp lý luận chính trị vào chương trình đào tạo chỉ huy cấp cao Quân đội

Trước khi làm việc với Bộ Công an, hôm 12/4 vừa qua, tại Học viện Lục quân, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc trao đổi cụ thể với Bộ Quốc phòng nhằm đánh giá và xem xét đề xuất chính thức giao quyền đào tạo cũng như xác nhận trình độ Cao cấp lý luận Chính trị cho Bộ này.

Một hành khách nhỏ tuổi tại khu cách ly tập trung Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2020
Bộ Quốc phòng Việt Nam làm việc với chuyên gia Cuba về sản xuất vắc-xin chống Covid-19?

Cũng như Bộ Công an, thực hiện theo Kết luận số 25 của Ban Bí thư, các học viện của Bộ Quốc phòng đã và đang đào tạo, hoàn chỉnh chuwong trình và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho gần 9.000 đồng chí (8.829 người).

Ba đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện thí điểm gồm Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân đã giúp cán bộ, sĩ quan, quân nhân sau khi tốt nghiệp được củng cố, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc với GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc Kết luận số 25 của Ban Bí thư.

Bộ Quốc phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Các đơn vị Quốc phòng đồng thời cũng bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, hệ thống tài liệu, nội dung, chương trình đào tạo, tuyển chọn học viên, tổ chức quản lý, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chặt chẽ, nghiêm túc.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt quá trình đào tạo.

“Kết quả đào tạo đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân, giúp cấp ủy các cấp kiện toàn đội ngũ cán bộ và điều hành quy hoạch công tác cán bộ thuận lợi, chính xác”, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao và biểu dương kết quả đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị do Bộ Quốc phòng thực hiện trong những năm qua.

Drone - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2020
Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn kiểm soát chặt flycam

Ông Thắng đồng thời khẳng định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu kiến nghị của các học viện, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Bí thư giao Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là 3 học viện gồm Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân chính thức được đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng trong thời gian tới.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện bộ giáo trình mới, cập nhật nội dung các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nội dung chương trình, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên giảng dạy Cao cấp lý luận Chính trị, tích hợp chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị vào chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng giao cho các trường đào tạo sĩ quan cấp phân đội đào tạo và xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cùng với Bộ Công an trong giai đoạn tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала