NI gọi máy bay ném bom T-60S bí mật của Liên Xô là cơ hội bị bỏ lỡ

© AP Photo / Misha JaparidzeMáy bay chiến đấu của Nga
Máy bay chiến đấu của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tạp chí The National Interest của Mỹ viết rằng, việc chế tạo máy bay ném bom tầm trung siêu thanh T-60S bí mật của Liên Xô đã bị đình lại vì các giải pháp thiết kế phản tác dụng và chi phí cao của chương trình.

Máy bay ném bom bí mật T-60S

Trong khi gọi dự án nói trên là một cơ hội bị bỏ lỡ, bài báo lại nhận định rằng trong tương lai, T-60 có thể trở thành nền tảng để phát triển mẫu máy bay thay thế cho Tu-22M3. Tạp chí viết rằng mẫu máy bay bí mật khác biệt ở chỗ cánh có thể biến đổi hình dạng và máy bay được trang bị một cặp động cơ vectơ lực đẩy điều khiển hai chiều.

Theo The National Interest, việc chế tạo loại máy bay mới liên quan đến việc sử dụng công nghệ tàng hình, cho phép xâm nhập gần như vô hình vào không phận đối phương.

Tu-22M3  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Ba quân nhân Nga thiệt mạng do sự cố với máy bay ném bom Tu-22M3
“Với tầm bay 2.200 km, T-60S được cho là có thể mang trọng tải lên tới 20.000 kg. Vũ khí của máy bay ném bom bao gồm các tên lửa hành trình thuộc dòng Kh-101 và Kh-55/65, rất nhiều loại đạn dẫn đường, cũng như các loại bom thông thường và bom hạt nhân không điều khiển, về trang bị vũ khí thì T-60S gần giống với Tu-22M3”, - tạp chí viết.

Tạp chí này nhắc lại rằng nguyên mẫu của T-60S được cho là đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm vào năm 1996 và việc đưa máy bay ném bom vào hoạt động đã được lên kế hoạch vào năm 2003.

"Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết đã đặt dấu chấm hết cho những kế hoạch này, và vào đầu những năm 1990, dự án đã bị hủy bỏ hoàn toàn", - The National Interest nhận xét.

Tuy nhiên, tác giả bài báo cam đoan rằng dự án máy bay ban đầu có rủi ro là do "thiết kế lập dị" của nó, bởi vì quân đội Nga đã chọn một giải pháp an toàn hơn là máy bay tiêm kích-ném bom Su-34.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала