Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển

© Ảnh : TTXVN phátNgày 16/4/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Ngày 16/4/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Đăng ký
Tại cuộc điện đàm vào ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay.

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại

Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã giới thiệu đường lối đối ngoại của Việt Nam được Đại hội XIII xác định. Theo đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Ông Bùi Thành Sơn khẳng định:

“Việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại”.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Ông Vương Nghị cũng chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIII và kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, trong đó đã bầu ra Ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước, xác định ra nhiều mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước những năm tới.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc giải quyết bất đồng Biển Đông

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng cho rằng, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, hình thức linh hoạt; hợp tác kinh tế – thương mại vẫn tăng trưởng trong bối cảnh bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19. Hai nước đã chia sẻ vật tư y tế, kinh nghiệm chống Covid-19, tương trợ lẫn nhau khi xảy ra bão lũ, thiên tai.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc?

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, trong đó phát huy vai trò quan trọng của hai Bộ Ngoại giao trong việc điều phối, thúc đẩy tổng thể các mặt hợp tác trong quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, đưa hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư tăng trưởng theo hướng thực chất, lành mạnh; duy trì trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay. Ông Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên trao đổi, giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Maroc ở nước ngoài Nasser Bourira.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала